Thứ ba, 23/4/2024
Chủ nhật, 1/11/2015, 09:38 (GMT+7)

Áo dài đính 2.000 viên pha lê của Thúy Vân ở Hoa hậu Quốc tế

Chọn trang phục dân tộc đi thi, Phạm Hồng Thúy Vân mang tới thiết kế thêu họa tiết rồng dài hơn một mét và đính gần 2.000 viên pha lê.

Hai nhà thiết kế Huỳnh Hải Long và Đặng Thế Huy phụ trách trang phục dân tộc cho Thúy Vân tại Miss International 2015, đang diễn ra ở Nhật Bản.

Bộ áo dài được may từ chất liệu lụa và gấm, với sắc vàng chủ đạo.

Họa tiết trên áo dài như rồng, vân mây... hoàn toàn được thêu tay.

Đặc biệt, hình ảnh con rồng to và dài hơn một mét được thêu tỉ mỉ, tạo hiệu ứng 3D trên bề mặt trang phục.

Phụ kiện đi kèm là chiếc mấn được xếp bằng lụa, trên đó có hình cây trâm được thêu và kết bằng pha lê.

Bộ áo dài được hoàn thành trong hai tháng. Công đoạn tốn nhiều thời gian nhất là phần thêu kết gần 2.000 viên pha lê.

Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2015 sẽ diễn ra vào 5/11. Thời gian qua, Phạm Hồng Thúy Vân cùng các thí sinh khác tham gia nhiều hoạt động tập thể ở Nhật Bản, như học nhảy truyền thống Nhật, học cắm hoa, mua sắm...

Ảnh: Doãn Quang