Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 25/11/2014, 16:43 (GMT+7)

Ảnh di sản đến với sinh viên

100 tác phẩm đẹp của cuộc thi ảnh "Hành trình di sản Việt Nam lần thứ ba" được trưng bày tại Đại học Ngoại thương Hà Nội từ 25 tới 27/11.

Sau 2 tháng tổ chức, cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014 thu hút hơn 4.000 tác phẩm dự thi. Trong ảnh là tác phẩm "Tuyết Sa Pa" của Phạm Bằng, đoạt giải nhất hạng mục ảnh đơn, chủ đề "Thiên nhiên".
 

100 tác phẩm đẹp được chọn, trưng bày tại nhiều địa điểm khác nhau trên cả nước để hưởng ứng ngày Di sản Việt Nam (23/11). Trong ảnh là tác phẩm "Thác Bản Giốc mùa thu" của Trịnh Thu Nguyệt, giải nhì ảnh "Thiên nhiên".

"Hoa biển Trường Sa" của Vũ Ngọc Hoàng - giải ba ảnh "Thiên nhiên".

"Ánh đèn đêm hội" của Lê Trọng Khang - tác phẩm đoạt giải nhất ảnh chủ đề "Đời sống".

Tác phẩm "Niềm vui được mùa tỏi" của Bá Dũng đoạt giải nhì chủ đề "Đời sống". 

"Niềm vui" của Hà Văn Đông đoạt giải ba chủ đề "Đời sống".

"Gái Thượng Phong" của Nguyễn Thành Vương đoạt giải nhất chủ đề "Di sản phi vật thể".

"Náo nức hội làng" - tác phẩm đoạt giải nhì chủ đề "Di sản văn hóa phi vật thể" của tác giả Hoàng Hải Thịnh. 

Tác phẩm "Hội vật làng Thủ Lễ" đoạt giải ba chủ đề "Di sản văn hóa phi vật thể".

"Bánh hỏi ra lò" của Trần Đình Thương - tác phẩm đoạt giải nhất hạng mục "Di sản văn hóa vật thể".

"Sản phẩm tre Việt Nam" của Trần Đình Thương đoạt giải nhì hạng mục "Di sản văn hóa vật thể".

Tác phẩm "Lụa Bảo Lộc" của Cao Minh Dẹt đoạt giải ba chủ đề ảnh "Di sản văn hóa vật thể".

Lam Thu