Fernande Olivier. |
Người ta cho rằng, cuộc gặp gỡ với danh hoạ Braque giúp Picasso khám phá nghệ thuật của người da đen. Điều đó đã thúc đẩy Picasso sáng tạo trường phái lập thể và trở thành nghệ sĩ tự do nhất của thời đại ông.
Onga Khokhlova. |
Năm 1917, tại Rome, ông yêu một vũ nữ ballet người Nga Olga Khokhlova và cưới nàng ngay lập tức. Olga sinh cho Picasso một bé trai Paulo năm 1921. Olga mảnh khảnh, linh hoạt, thích giao thiệp với xã hội thượng lưu.
Thời kỳ tân cổ điển chấm dứt khi Picasso gặp Marie - Thérèse Walter năm 1925. Lúc này ông trở lại với lối vẽ theo trường phái lập thể, giao du với các hoạ sĩ siêu thực. Và người ta thấy trong tranh ông những vật thể sáng tạo lạ lùng, bị tháo rời từng mảnh. Lúc này ông cũng vẽ nhiều chân dung về người tình của mình với một tâm hồn thanh thản. Dù sống với Marie - Thérèse nhưng mãi đến năm 1935, ông mới chính thức ly dị Olga. Marie - Thérèse sinh cho ông một bé gái (Maya).
Dora Marr. |
Cũng trong năm này, nhà thơ Pháp Paul Eluard giới thiệu với Picasso nữ nhiếp ảnh Dora Maar. Năm 1936 cuộc chiến Tây Ban Nha nổ ra, gây sốc cho danh hoạ quê ở Barcenola. Thế là tác phẩm bất hủ Guernica ra đời (1937). Cuộc tình với Dora Marr chấm dứt vào năm 1943.
Francoise Gilot. |
Cùng thời điểm đó, Francoise Gilot xuất hiện trong cuộc đời của Picasso. Năm 1944, ông tham gia Đảng Cộng sản. Sau đó là những năm hạnh phúc về tình cảm và đầy đặn về nghệ thuật. Francoise rời bỏ Picasso năm 1953.
Jacqueline Roque |
Ông tìm sự an ủi bên cạnh Jacqueline Roque, nàng trở thành người vợ chính thức thứ 2 của ông năm 1961, sau Olga. Chính cuộc sống với Jacqueline Roque đã mang lại cho nhà phù thuỷ hội hoạ một sức sáng tạo phong phú nhất và cũng thành công nhất. Bên cạnh bà, Picasso trút hơi thở cuối cùng tại Mougins năm 1973.
(Theo Đẹp)