Hai tác giả được trao giải chính là GS.TSKH Ngô Việt Trung (toán học) và PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu (hóa học). Năm nay không trao giải dành cho nhà khoa học trẻ.
GS.TSKH Ngô Việt Trung và PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu được Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh Giải chính, giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022.
Công trình của TS.BS Phạm Quang Thái đưa ra sớm nhất thông tin dịch bệnh, bằng chứng lây nhiễm góp phần điều chỉnh chiến lược phòng chống Covid-19 tại Việt Nam.
Công trình của TS Trần Tiến Anh lần đầu tiên chỉ ra yếu tố ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ nhiên liệu, giúp thuyền trưởng chủ động khi tàu chạy trong vùng biển quốc tế.
Các công trình được lựa chọn từ 48 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu để Hội đồng khoa học đánh giá, xét trao giải năm nay.
Các công trình được lựa chọn từ 41 hồ sơ gửi lên từ hội đồng các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
Công trình nghiên cứu tìm ra được cấu trúc đầy đủ và cơ chế chất xúc tác tạo nhiên liệu hydro từ nước biển và năng lượng mặt trời.
Trong 54 hồ sơ ứng cử giải thưởng, nhiều công trình được đăng tải trên tạp chí quốc tế uy tín, có tiềm năng ứng dụng vào cuộc sống.
Kết quả nghiên cứu của PGS Phạm Văn Hùng và cộng sự là tiền đề để sản xuất các loại thực phẩm phù hợp cho người béo phì, tiểu đường.
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã nhận được 54 hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu, gấp 1,7 lần năm ngoái.
Được thuyết phục giữ chức Hiệu trưởng Đại học Quy Nhơn, thầy Nguyễn Sum từ chối, dành thời gian nghiên cứu Toán. Công trình được đăng trên tạp chí quốc tế và giành giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017.
GS.TS Phan Thanh Sơn Nam (Đại học Quốc gia TP HCM) là người đầu tiên được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu trong lĩnh vực Hóa học.
Giáo sư Nguyễn Hữu Việt Hưng và tiến sĩ Nguyễn Bá Ân được Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu do có các công trình nghiên cứu xuất sắc.