Thứ tư, 24/4/2024

Giải pháp cho ùn tắc và tai nạn giao thông

Phát triển hệ thống xe buýt là biện pháp tốt nhất

Người dân đô thị không thể một sớm một chiều đổi cách sinh hoạt và làm việc. Giả sử bây giờ xuất hiện xe điện ngầm chỉ sau một đêm, tôi vẫn đi làm bằng xe máy vì công việc không cố định, trên đường về tôi phải đón con, tranh thủ mua đồ ăn... Vì thế phát triển hệ thống xe buýt là biện pháp tốt nhất để người dân quen dần với các phương tiện công cộng.

Hạn chế đăng ký xe máy chỉ giải quyết được cái 'ngọn'

Việc này chưa thể giải quyết được cái "gốc" của vấn đề ùn tắc giao thông. Thực tế cho thấy, nhu cầu về xe máy ở Hà Nội hiện đã bão hòa, số lượng xe máy tăng thêm không đáng kể. Số xe đang lưu hành tại Hà Nội phần đông là từ các tỉnh khác đổ về. Đây là nguyên nhân chính gây ra nạn ùn tắc giao thông. Bằng chứng là trong dịp Tết, nạn kẹt xe đã giảm hẳn.