Nguyễn Thế Hải (dưới) chịu thua trước đô vật của Nhật. |
Các tay súng kỳ cựu của Việt Nam chỉ có tổng điểm là 1.642 - cao thứ 5 trong tổng số 10 đội tham dự vòng loại (Nguyễn Mạnh Tường 555 điểm - đứng thứ 11/39 VĐV; Trần Quốc Cường 551 điểm - thứ 15/39; Phạm Cao Sơn 536 điểm - thứ 28/39). Trung Quốc đứng đầu vòng loại với tổng điểm 1.690, tiếp theo là Hàn Quốc 1.671 và CHDCND Triều Tiên 1.669. Kết quả chung cuộc, HC vàng đồng đội thuộc về Trung Quốc, Hàn Quốc giành giải bạc, CHDCND Triều Tiên đoạt HC đồng. HC vàng và bạc cá nhân đều thuộc về Trung Quốc, VĐV của Nhật giành HC đồng.
Ở nội dung bơi 200 m ếch nam, Trần Xuân Hiền không vượt qua được vòng loại (chỉ đạt thành tích 2 phút 30 giây 36, xếp thứ 12/17 VĐV).
Ở nội dung cử tạ 58 kg nữ, Nguyễn Thị Thiết nâng được mức tạ 82,5 kg ở nội dung cử giật, 105 kg cử đẩy, đạt tổng cộng 187,5 kg và xếp thứ 7/8 VĐV. Zhou Yan của Trung Quốc đoạt HCV sau khi nâng được tổng cộng 220 kg ở 2 nội dung, lập kỷ lục châu Á mới.
Nguyễn Thế Hải thua cả ba đối thủ của Kazakstan, Kizikistan và Nhật Bản tại vòng một của môn vật cổ điển hạng 55 kg nam, không ghi được điểm nào.
Thái Minh Hương thua ngay tại vòng một ở nội dung Judo 52 kg nữ, khi đối đầu "quái kiệt" Xian Dongmei của Trung Quốc.
Bảng xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu thứ tư (2/10)
TT | Đoàn | HC vàng | HC bạc | HC đồng | Tổng số |
1 | Trung Quốc | 36 | 16 | 10 | 62 |
2 | Nhật | 13 | 17 | 15 | 45 |
3 | Hàn Quốc | 10 | 12 | 18 | 40 |
4 | CHDCND Triều Tiên | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | Kazakhstan | 2 | 4 | 6 | |
6 | Thái Lan | 1 | 4 | 3 | 8 |
7 | Ấn Độ | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Đài Bắc | 3 | 3 | 6 | |
9 | Hong Kong | 2 | 2 | 4 | |
10 | Myanmar | 2 | 1 | 3 | |
11 | Uzbekistan | 1 | 5 | 6 | |
12 | Mông Cổ | 1 | 4 | 5 | |
13 | Indonesia | 1 | 2 | 3 | |
13 | Iran | 1 | 2 | 3 | |
15 | Turkmenistan | 1 | 1 | 2 | |
16 | Kyrgyzstan | 1 | 1 | ||
17 | Pakistan | 2 | 2 | ||
18 | Singapore | 1 | 1 | ||
18 | Việt Nam | 1 | 1 |
Xuân Toản (theo YNA)