Thị trường vàng lại có thêm một ngày lao dốc với biên độ lớn, với hầu hết các doanh nghiệp điều chỉnh giảm trên dưới 300.000 đồng. Giá bán vàng sau khi mất 700.000 đồng về 36,1 triệu đồng vào sáng qua, đến hôm nay còn quanh 35,75 triệu đồng một lượng.
Thương hiệu vàng miếng SBJ lúc 8h20 sáng nay đứng ở 35,69 - 35,79 triệu đồng (mua vào - bán ra), mất từ 320.000 đến 360.000 đồng so với sáng 8/12.
Thị trường vàng mất giá mạnh nhưng vẫn không thu hút nhiều sự chú ý của dân chúng trong ngày hôm qua, khi lãi suất tiết kiệm tiền đồng đang là tâm điểm của thị trường. Sacombank-SBJ nhận định những ngày này, nhu cầu bán vàng gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất cao góp phần khiến giá vàng trượt mạnh.
Vàng lao dốc xuống còn quanh 35,75 triệu đồng sáng nay. Ảnh: Hoàng Hà |
Xu hướng đi xuống của thị trường đôla tự do vẫn chưa dừng lại. Sáng nay, các điểm thu đổi báo giá mua và bán ở 21.000 - 21.100 đồng, mất thêm 50 đồng so với hôm qua. Một vài nguồn tin cho biết giá bán USD tại các ngân hàng (tính cả phí) hạ nhiệt còn nhanh hơn thị trường chợ đen, nay dưới 20.070 đồng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng và các kim loại quý khác lao dốc khi đôla Mỹ đi lên ngày thứ ba liên tiếp so với rổ tiền tệ. Các nhà đầu tư đồ tiền vào USD vì cho rằng việc Mỹ kéo dài chương trình cắt giảm thuế sẽ có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế.
Vàng giao tháng 2 mất 25,80 USD, tương đương 1,8%, xuống chốt ngày ở 1.383,20 USD một ounce. Trước đó, hôm 7/12 có thời điểm thị trường đạt mức kỷ lục 1.432,50 USD.
Đến sáng nay, giá có dấu hiệu hồi phục nhẹ trở lại. Tính đến 9h15 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.386,40 USD, tăng 5,10 USD so với mở cửa.
Trong khi vàng liên tục lao dốc, chuyên gia phân tích từ hãng MF Golbal Holdings ở Chicago nhận định thị trường sẽ còn đi xuống vì Trung Quốc tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Còn khảo sát của Bloomberg với 10 quỹ đầu tư vàng cho thấy họ vẫn đang tiếp tục mua thêm vàng trong ngày hôm qua.
Thanh Bình