Vàng SJC lúc 9h sáng nay được công ty chào mua ở mức 17,6 triệu đồng mỗi lượng, tăng 250.000 đồng so với sáng qua, bán ra cũng đắt hơn 220.000 đồng, tương ứng 17,75 triệu đồng. Cuối chiều qua, giá tại các doanh nghiệp đã gần chạm mốc 17,6 triệu.
Rồng Vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng được mua vào – bán ra tương ứng 17,55 – 17,7 triệu đồng, và đang có dấu hiệu tăng nhiệt. Tuy nhiên, trong ngày cuối tuần, thời tiết xấu nên giao dịch tại các tiệm kim hoàn đến 10h sáng nay vẫn chưa có biến động lớn.
Giao dịch trên sàn khá sôi động, do nhà đầu tư được đặt lệnh qua mạng trong ngày thứ 7. Trên sàn ACB, nhà đầu tư mua bán vàng với giá 18,4 triệu đồng, bỏ xa giá sáng qua đến 360.000 đồng mỗi lượng. Nhiều người tận dụng cơ hội bán ra, sau khi mua được những mức thấp đầu tuần 17,4–17,5 triệu đồng mỗi lượng.
Tuy nhiên, với những ai đầu tư theo giá xuống, bán khống thì khả năng thua lỗ là không tránh khỏi. Phần lớn nhà đầu tư đã trang bị cho mình những kỹ năng phân tích, dự báo tốt, nên chiến lược đầu tư đã bài bản, chuyên nghiệp hơn. Khối lượng đặt lệnh mỗi lần tối thiểu là 10 lượng đã hạn chế việc tài khoản rơi xuống mức bị xử lý như hồi tháng 8-9 vừa qua.
Diễn biến thị trường vàng trong nước tuần qua cũng rất kịch tính. Những ngày đầu tuần, giá dao động trong biên độ hẹp, quanh mức 17,2–17,4 triệu đồng mỗi lượng. Giao dịch trầm lắng trong ngày lễ và chỉ có sức bật khi được hỗ trợ từ quyết định tăng tỷ giá ngoại tệ bình quân liên ngân hàng thêm 3% từ 25/12. Giá vàng mặt ăn theo tỷ giá đã vọt qua mốc 17,5 triệu đồng, và mấp mé 18 triệu đồng một lượng với giao dịch trên sàn.
Giá lên nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng do những lo ngại kinh tế trong và ngoài nước sẽ phải giải quyết nhiều khó khăn trong năm 2009 cùng nỗi lo thiểu phát. Vàng vẫn chịu áp lực bán ra để tạo thanh khoản cho các kênh đầu tư khác và cho thị trường tài chính, tín dụng còn chao đảo.
Các sàn giao dịch thế giới đang chịu ảnh hưởng của căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ, những quốc gia có trữ lượng dầu lớn và đứng đầu về tiêu thụ, cung ứng kim loại quý trên thế giới. Vàng giao tháng 2 tăng 21,6 USD, đạt 869,6 USD một ounce và tăng 6% so với đầu tháng. Thông thường giá vàng thường tỷ lệ nghich với chiều đi của giá đôla. Tuy nhiên, sức khoẻ đồng tiền này trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm qua không có biến động gì đáng kể.
Ngoài ra, thị trường còn được cú hích từ những thông tin tại Nhật, một trong những nước xuất khẩu vàng lớn hiện nay. Tính chung cả năm nay, đất nước mặt trời mọc này đã xuất 393,9 tấn vàng, gấp đôi so với năm 2007, chứng tỏ nhu cầu tích trữ vàng trên thế giới là rất lớn.
Trên sàn New York hôm qua, dầu giao tháng 2 chốt 37,6 USD mỗi thùng, tăng 2,25 USD, sau khi rơi xuống còn 35 USD vào hôm thứ Tư. Giá vàng thường đồng hành với giá dầu.
Phương Trang