![]() |
Giá cả tại Hà Nội đang giảm dần trong khi tại TP HCM vẫn giữ ở mức cao. Ảnh: PV. |
Gần một tuần sau Tết, mãi lực tại hầu hết các chợ Hà Nội thấp hơn ngày thường, giá cả bắt đầu rẻ hơn. Chị Lan, nhà ở quận Cầu Giấy, tỏ ra khá ngạc nhiên. "Năm ngoái tầm nay giá vẫn rất cao, phải qua rằm mới hạ, nhưng năm nay mùng 6 tôi đi chợ giá cả đã bắt đầu giảm rồi", chị cho hay.
Tại chợ Hàng Bè, giá tôm sú loại 1 giảm từ 230.000 đồng/kg vài ngày trước xuống còn 190.000 đồng/kg. Gà làm sẵn ốn định ở mức 80.000 đồng/kg, thịt lợn thăn 50.000 đồng/kg, cá chép 25.000-30.000 đồng và cá quả 45.000-50.000 đồng/kg. Giá các loại rau quả cũng đã tương đối ổn định, cải thảo 5.000 đồng/kg, cải ngọt 4.000 đồng/kg.
Mặc dù nhiều tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên đã mở hàng đầu năm ngay từ mùng 2 Tết, đến mùng 10, không khí mua bán tại chợ này vẫn khá chậm chạp. Các tiểu thương cho hay, đầu năm nay lượng hàng bán được rất ít, giá hàng nhập về lại cao nên mua bán không mấy khả quan. Theo những tiểu thương này, trung bình giá hoa quả và hải sản nhập về đã tăng 20-30% so với tháng trước Tết.
"Đầu năm hàng bán được rất ít, nhà tôi có ngày lỗ đến hơn 1 triệu đồng nên mấy hôm nay giảm lượng hàng nhập về", một tiểu thương ở đây cho hay. Cũng theo tiểu thương này, giá hàng nhập về cao hơn trước Tết, nhưng nhu cầu của người mua hàng thấp hơn mọi năm, hàng bán chậm nên các tiểu thương không dám nâng giá quá cao mà vẫn giữ ở mức vừa phải.
Một nhân viên Ban quản lý chợ đầu mối Long Biên xác nhận những phiên chợ đầu tiên của năm nay khá ảm đạm so với mọi năm, lượng người đến nhập hàng đi các tỉnh và lượng hàng bán ra đều giảm đáng kể. Theo dự đoán của nhân viên này, phải từ ngày Rằm tháng Giêng trở đi, việc mua bán tại chợ Long Biên mới sôi động trở lại.
Trong khi giá hầu hết các mặt hàng thiết yếu đã giảm dần, các loại đồ ăn sẵn và dịch vụ ăn uống tại Hà Nội vẫn giữ giá cao. Một chủ hàng ăn trên phố Trần Duy Hưng cho biết, giá các mặt hàng của chị tăng khoảng 20% so với trước Tết. Chủ hàng này cho hay phải nâng giá do nguyên liệu tăng giá và cho biết sau mùng 10 sẽ giảm xuống bằng mức trước Tết. Tuy nhiên, chị cho biết, việc giảm giá cũng phụ thuộc vào các cửa hàng bán cùng mặt hàng.
TP HCM vẫn đắt đỏ
Đã qua mùng 10 nhưng giá cả một số mặt hàng thực phẩm tại TP HCM vẫn chưa hạ nhiệt. Tại chợ đầu mối rau, củ, quả Cầu Muối, quận 1, giá 1 kilogam chanh giấy dao động 10.000-25.000 đồng, bằng với giá trước và trong Tết. Giá một kilogam dưa chuột cũng đội lên 3.000-4.000 đồng, hiện giữ giá 8.000-10.000, cà chua hôm nay cũng lên đến 6.000 đồng.
Anh Nam, tiểu thương tại chợ Cầu Muối, cho biết anh bán mặt hàng này hơn 10 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy giá chanh đội lên đến vậy. Giá mặt hàng này tăng cao từ trong Tết và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm giá. Anh đoán nhà vườn đã bón thúc để dành bán Tết nên đến nay nguồn hàng bị cạn kiệt và vào mùa mưa giá các mặt hàng này có thể sẽ bình ổn.
Tăng chóng mặt nhất là nhóm hàng thuỷ sản. Hiện tôm sống loại 30 con/kg có giá gần 150.000 đồng/kg, loại 60 con/kg cũng vọt lên đến hơn 130.000 đồng/kg. Tiểu thương buôn bán mặt hàng này cho biết, mức giá này cao hơn thời điểm trong Tết từ 10.000-15.000 đồng. Mực cũng có giá 70.000 đồng/kg, cá lóc 35.000/kg, đội lên 5.000 đồng/kg so với trước Tết, cá sặc lớn 50.000 đồng/kg.
Tiểu thương cho biết, nhìn chung các mặt hàng thuỷ sản đều tăng cao sau Tết do thương lái vẫn nghỉ Tết. Thêm vào đó, nhiều tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân chưa ra khơi nên nguồn hàng khan hiếm, đẩy giá lên cao. Người dân lại quá ngán "thịt mỡ dưa hành" của những ngày Tết nên chọn tiêu dùng thuỷ sản nhiều. Theo các tiểu thương, nếu Rằm tháng Giêng tới, thương lái hoạt động lại, có thể giá thực phẩm này sẽ hạ nhiệt.
Nhóm mặt hàng ăn liền như mì gói và các sản phẩm ngũ cốc cũng tăng lên sau Tết. Một thùng mì gói Đệ Nhất Mì Gia tăng lên đến 60.000 đồng/thùng...
Lấy lại thăng bằng nhanh nhất là các loại trái cây, hầu hết các loại đều giảm 5.000-10.000 đồng/kg. Nho Mỹ nay chỉ còn 75.000 đồng/kg, táo Fuji 20.000 đồng, táo Tân Tây Lan 38.000 đồng, lê 16.000 đồng, bơ sáp Buôn Mê Thuột 15.000-18.000/kg.
Hoa cũng dần bình ổn sau Tết, duy chỉ có hoa Huệ lên giá do gần đến Rằm tháng Giêng, với mức giá 10.000-20.000 một bó tùy lớn nhỏ, Ly 25.000 đồng/bó nhỏ, cúc lưới 12.000 đồng/chục trong khi vào dịp Tết giá phải trên 20.000 đồng/bó.
Ngọc Châu - Ánh Hồng