Các sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực dinh dưỡng nhi mà Mead Johnson mang lại suốt hơn 100 năm qua là kết quả từ sự hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng, cùng sự tích hợp các kiến thức khoa học mới nhất dựa trên cơ sở y khoa hợp lý, bằng chứng lâm sàng, tính khả thi về mặt kỹ thuật.
![]() |
Mead Johnson cam kết tập trung nghiên cứu và đầu tư dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. |
Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm hỗ trợ phát triển trí não ở trẻ em, Mead Johnson luôn đi tiên phong trong nghiên cứu các axit béo chuỗi dài không no như DHA, ARA. Các nhà khoa học ở Mead Johnson đã cho ra đời sản phẩm sữa công thức có bổ sung DHA và ARA với hàm lượng dựa trên mức trung bình của các chất này trong sữa mẹ trên toàn cầu vào năm 2002. Năm 2009, Mead Johnson là công ty sữa đầu tiên nhận được chứng nhận khoa học từ Tổ chức An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) cho công bố "DHA góp phần vào phát triển thị lực ở nhũ nhi" cho sản phẩm của mình.
Mead Johnson luôn áp dụng các nghiên cứu khoa học trong việc đầu tư và tìm ra các giải pháp dinh dưỡng mới, đồng thời rất chú trọng nghiên cứu công nghệ và tìm ra các cách thức khác nhau, nhằm tối ưu hoá quy trình sản xuất. Đặc biệt, các nhà khoa học phát triển và nghiên cứu mùi vị của Mead Johnson luôn phát triển các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, dựa trên sự lắng nghe và tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng. Trong quá trình sản xuất, sản phẩm còn phải trải qua hơn 2.300 khâu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. nhằm đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Tất cả sản phẩm của Mead Johnson đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình sản xuất, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm (GMP, ISO, ICE, HACCP…). Sản phẩm còn được WHO (Tổ chức Y tế thế giới), FAO (Tổ chức Lương Nông thế giới) và các tổ chức dinh dưỡng nhi khoa uy tín khác công nhận vì những lợi ích mang lại cho sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của trẻ.
"Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ". Mead Johnson có 6 trung tâm nghiên cứu tại Mỹ, Mexico, Hà Lan, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc với hơn 300 nhà khoa học và đang tiến hành 40 nghiên cứu lâm sàng. Ngoài ra, Mead Johnson còn hợp tác với hơn 100 trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà cung cấp trên toàn thế giới. Từ năm 2001, Mead Johnson công bố một báo cáo với 95 bài viết chuyên ngành đánh giá; 30 bài đánh giá về nghiên cứu axit béo không no chuỗi dài; 20 bài đánh giá về công thức dinh dưỡng thủy phân cho trẻ sơ sinh. |
(Nguồn: Mead Johnson)