Theo các chuyên gia kinh tế, với những ưu thế như giá thấp (chỉ 21,6 USD/ bao 50 kg, trong khi gạo của nước khác là 26,7 USD); cước vận chuyển rẻ... gạo VN hiện đã chiếm tới hơn 17% thị trường châu Phi.
Nhiều gia đình vừa thu hoạch lúa hè thu ở ĐBSCL cho biết, với giá lúa dao động trên dưới 1.600 đồng/kg như hiện nay, họ lãi khoảng 50%, gấp hai lần hè năm trước.
Trong khi các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn từ việc thu mua lúa để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký kết thì tại Thái Lan lượng gạo tồn kho đã lên đến mức kỷ lục: 4,08 triệu tấn.
Theo dự đoán của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm nay, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đạt 3,6 triệu tấn, tăng 111,7% so với năm trước. Với kết quả này, Ấn Độ sẽ thay thế Việt Nam, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Thái Lan.
Phát biểu trước Chính phủ hôm qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia, Bungaran Saragih khẳng định, giá lúa gạo trong nước vẫn bình ổn và không hề giảm cho dù có những thông tin về lượng hàng nhập trái phép. Theo ông Saragih, 1 kg thóc hiện vẫn được bán với giá 1.500 rupiah (0,17 USD) và nông dân rất hài lòng với mức giá này.
Theo đánh giá của Bộ Thương mại, khả năng xuất khẩu gạo năm nay chỉ dừng lại ở mức 2,8-2,9 triệu tấn do lúa hàng hóa vụ Đông Xuân đã được tiêu thụ hết, gạo tồn trong dân cũng không đáng kể.
Sau một thời gian dài giảm nhẹ, giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL đã tăng thêm 100-150 đồng/kg so với tuần trước. Hiện giá lúa hè thu tại Trà Vinh, Vĩnh Long dao động từ 1.550 đồng đến 1.600 đồng/kg.
Theo Bộ Thương mại, so với gạo Ấn Độ và Pakistan, gạo Việt Nam đang được chào bán với giá cao hơn từ 30 đến 40 USD/tấn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Lai, Phó tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Bắc nhận định rằng, giá phải tăng thêm nữa thì các doanh nghiệp xuất khẩu gạo mới có lãi.
Bộ Thương mại và Tổng cục thống kê cho hay, kể từ quý III, VN sẽ có nguy cơ tồn đọng gạo. Hiện, ĐBSCL còn khoảng 500.000 tấn gạo từ vụ đông xuân chưa bán được, trong khi chuẩn bị bắt đầu thu hoạch vụ hè thu sớm.
Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo theo hợp đồng của Chính phủ (còn gọi là G to G) vừa gửi kiến nghị xin được Chính phủ bù lỗ. Trước đó không ít doanh nghiệp Nhà nước thực hiện xuất khẩu gạo theo phương thức này đã từ chối nhận chỉ tiêu xuất khẩu hoặc kiếm cớ hoãn binh cũng vì lý do: lỗ.
Trong khi giá gạo trên thế giới ngày càng tăng thì các doanh nghiệp xuất khẩu gạo theo hợp đồng chính phủ của Việt Nam lại thua lỗ. Nguyên nhân chính là do mức giá khi ký hợp đồng quá thấp so với thời điểm hiện nay. Hơn nữa, giá lúa trong nước cũng tăng mạnh khiến các đơn vị càng khó khăn trong việc thu mua hàng, thực hiện hợp đồng.
Bộ Thương mại vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo trong năm 2002.
Theo Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn, nguyên nhân khiến giá gạo tăng là do có nhiều khách hàng nước ngoài tìm mua hàng. Hiện loại gạo 5% tấm đã lên mức 195-197 USD/tấn. Các mức giá này cao hơn 15-20 USD/tấn so với đầu năm.
Với 305.000 tấn gạo, đây là tháng có lượng gạo xuất khẩu cao nhất từ đầu năm đến nay. Giá gạo xuất khẩu trung bình từ 170 USD đến 195 USD/tấn đối với gạo từ 5% đến 25% tấm. Trong đó chủ yếu là xuất theo hợp đồng chính phủ đã ký từ cuối năm 2001 (chiếm 70%).
Hiện tại, 102 điểm thu mua thóc của dân đã được thành lập tại ĐBSCL, đồng thời biện pháp tăng giá mua 10-20 đồng/kg thóc cũng được áp dụng. Song ở những điểm này, thóc chất lượng cao nhập kho vẫn không đạt quá 1.000 tấn.
Theo các chuyên gia, việc Philippines muốn nhập thêm 250.000 tấn gạo trong năm nay để đề phòng tác động của hiện tượng El Nino sẽ làm cho giá gạo thế giới đứng vững trong những tháng tới.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ra quyết định yêu cầu Chi cục dự trữ các tỉnh miền Trung không mua thóc với giá vượt quá 2.000 đồng/kg, các tỉnh phía Bắc và miền núi được mua tối đa 2.400 đồng/kg.
Hai ngày qua, giá lúa gạo tăng thêm 50-120 đồng/kg ở nhiều tỉnh ĐBSCL. Giá lúa thường đã lên mức 1.750-1.800 đồng/kg, lúa tốt để chế biến xuất khẩu lên 1.850-1.920 đồng/kg.
Hiệp hội Lương thực miền Nam cho biết, do lượng lúa bán ra trên thị trường ít, đồng thời giá đang đứng ở mức cao, khoảng 1.750 đồng/kg (hơn cùng kỳ năm trước 300-400 đồng/kg) nên doanh nghiệp không thu gom được hàng để xuất khẩu.
Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở TP HCM, trong mấy ngày qua, gạo xuất khẩu của Việt Nam loại 5% tấm được chào bán từ 195 đến 197 USD/tấn, loại 25% tấm từ 174 đến 176 USD/tấn.