Theo một báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB), mức giá kỷ lục 78,4 USD một thùng hồi tháng 7 vừa qua đã ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ, dù kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng tốt.
"Ở tầm trung hạn, khả năng dự trữ dầu hạn chế cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay có thể vẫn khiến giá dầu có biến động", chuyên gia kinh tế Hans Timmer của WB cho biết.
Song theo WB, với sự điều chỉnh trong sản xuất dầu hiện nay, về lâu dài, giá dầu có xu hướng giảm dần xuống còn 40 USD một thùng. Việc đầu tư mở rộng sản xuất dầu sẽ giúp tăng 15 triệu thùng dầu mỗi ngày, vượt xa mức tiêu thụ dự báo tăng 1,2-2 triệu thùng mỗi ngày. Đồng thời, sản lượng dầu của khu vực Châu Phi, Ả rập Xê út và vùng biển Caspi cũng sẽ tăng mạnh.
Theo thống kê của Mỹ, trong tháng 11 vừa qua, các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sản xuất 28,97 triệu thùng mỗi ngày, giảm gần 500.000 thùng mỗi ngày so với tháng 10.
Các nước này thỏa thuận từ 1/11 cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày, lần cắt giảm sản lượng đầu tiên trong 2 năm qua, nhằm đối phó với việc giá dầu liên tục tụt dốc.
N.C. (theo Reuters)