Trong ngày giao dịch, khi cao nhất dầu chạm mốc 101,4 USD, sau khi giảm mạnh hôm trước.
Trên sàn London, dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng leo lên mức 98,17 USD một thùng, đắt thêm 4,19 USD so với hôm trước.
Việc Hạ viện Mỹ bác kế hoạch 700 tỷ USD vào hôm thứ Hai đã khiến thị trường chao đảo, giá dầu thô giảm 10,52 USD so với cuối tuần trước, đóng cửa tại 96,37 USD mỗi thùng.
Trước diễn biến xấu chưa từng có trong lịch sử trên cả thị trường chứng khoán, Tổng thống Bush kêu gọi: "Chi phí cho việc không hành động sẽ cao hơn cả gói giải pháp trị giá 700 tỷ USD".
Quốc hội Mỹ sẽ triệu tập cuộc họp tại Washington vào ngày mai. Niềm tin nhen nhóm trong giới đầu tư, hâm nóng thị trường dầu lửa và sự gượng dậy của thị trường chứng khoán cuối ngày hôm qua.
Tuy nhiên, giới phân tích vẫn cho rằng mặt hàng chiến lược này khó có thể tăng mạnh trong những tuần tới. Ông Matt Zeman, chuyên gia kinh doanh hàng hóa tại LaSalle Futures ở Chicago nhận định: "Dù chiếc phao trị giá 700 tỷ USD có được tung ra thì nhu cầu dầu của thế giới vẫn ở mức thấp khi kinh tế còn ốm yếu".
Ngoài ra một yếu tố khiến dầu rẻ đi hôm qua là đồng đôla tăng giá so với đồng euro, do những thông tin xấu từ hệ thống tài chính ngân hàng châu Âu trong nhiều ngày qua. Hôm qua, mỗi euro đổi được 1,4069 USD, so với tỷ giá 1,4472 hôm trước.
Trong khi đó, cả lượng cung và cầu nhiên liệu tại nhiều nơi trên thế giới đã sụt giảm. Ở Ấn Độ, tổng cộng chỉ có 2,41 triệu thùng dầu được tiêu thụ mỗi ngày trong tháng 8. Nhu cầu dầu tại Nhật cũng giảm 8,4%.
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng phát đi thông báo sẽ giảm 520.000 thùng dầu mỗi ngày trong tổng sản lượng, để giữ giá trên 100 USD mỗi thùng.
Thanh Phương (theo AP)