![]() |
Tyson Gay và Defar nhận giải. |
Trong năm vừa qua, Tyson Gay chính là nam VĐV thi đấu thành công nhất khi giành được 3 HC vàng tại giải vô địch điền kinh thế giới ở các nội dung 100 m, 200 m và 4x100 m tiếp sức đồng đội. Anh đã trở thành VĐV nam thứ 4 trong lịch sử giành 3 HC vàng tại một giải VĐTG.
"Thật vinh dự khi được bước tiếp Carl Lewis", Gay thừa nhận với giới báo chí sau khi có những lời so sánh anh với huyền thoại điền kinh Carl Lewis, người đầu tiên được nhận giải thưởng này năm 1988. "Thành thực mà nói, tôi cần phải chinh phục những KLTG giống như Carl Lewis và Maurice Greene nữa". Vừa qua, Tyson Gay cũng đã đoạt giải Jesse Owen, dành cho nam VĐV điền kinh hay nhất nước Mỹ trong năm.
Hôm 14/9, nữ VĐV người Ethiopia, Defar đã tự phá kỷ lục của chính mình ở cự ly 2 dặm tại giải điền kinh quốc tế Van Dame Memorial. Cô gái 24 tuổi này đã cán đích với thời gian 3 phút 58,5 giây, ít hơn kỷ lục cũ tới gần 12 giây. Cũng trong mùa giải này, Defar còn hai lần lập kỷ lục thế giới tại các cự ly 3000 m (trong nhà) và 5000 m, đồng thời giành HC vàng tại giải vô địch điền kinh thế giới ở nội dung 5000 m.
"Thật khó có thể dùng từ ngữ nào mô tả niềm hạnh phúc của tôi", Defar xúc động. "Đây là một điều thực sự vinh hạnh đối với phụ nữ Ethiopia, những người gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và không có nhiều cơ hội để đoạt được thành tích cao trong điền kinh. Vì thế tôi muốn dành giải thưởng này tặng cho họ". Ngoài chiếc Cup kỷ niệm của IAAF, mỗi VĐV còn được nhận 10.000 USD.
IAAF cũng công bố hai giải thưởng khác khá quan trọng. Với việc lập KLTG mới ở cự ly 100 m với thành tích 9 giây 74, VĐV người Jamaica Asafa Powell đã nhận giải màn trình diễn ấn tượng nhất trong năm. Cũng với tiêu chí này, nhà vô địch nhảy cao thế giới người Croatia Blanka Vlasic đã nhận giải thưởng dành cho nữ sau khi chinh phục mức xà 2m07 tại giải điền kinh quốc tế Stokholm. Cô đang tiến sát tới kỷ lục 2m09 đã đứng vững suốt hơn thập kỷ qua.
Tuấn Sơn