Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan lo mất vị trí dẫn đầu vào tay Việt Nam do sức cạnh tranh yếu đi và chủng loại gạo không đa dạng.
Không những đứng hàng đầu về xuất khẩu, Thái Lan còn thành công xây dựng thương hiệu cho Hom Mali Thái trở thành “loại gạo ngon nhất thế giới”.
Tôi vừa đọc được bài viết mang tên "Việt Nam, Hà Lan của châu Á" trên trang Foxsports.
Quỹ Tiền tệ quốc tế vừa kêu gọi Thái Lan ngừng khoản trợ cấp trị giá nhiều tỷ USD cho nông dân trồng lúa nước này để tránh những hệ lụy đến các lĩnh vực tài chính khác.
Giá thu mua cao hơn 40-50% so với thị trường, trong khi giá toàn cầu giảm sút là lý do khiến chương trình trợ giá gạo của Thái Lan thất bại.
Gạo gắn mác ngoại như thơm Thái, thơm Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản bán ở cửa hàng, siêu thị phần lớn đều là hàng nội.
Nhu cầu thấp, nguồn cung dồi dào đang tạo áp lực lên thị trường gạo xuất khẩu. Dự báo tiêu thụ lúa hè thu sẽ rất khó khăn và Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đang đề nghị Chính phủ có kế hoạch mua tạm trữ.
> Myanmar - đối thủ mới trong xuất khẩu gạo
Nếu xảy ra điều đó, việc xuất khẩu gạo của Việt Nam chắc chắn sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Hiện tại, Việt Nam phải cạnh tranh với gạo giá rẻ của Ấn Độ cũng đã rất vất vả.
Nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới này kiên quyết “ôm” kho gạo tạm trữ lớn kỷ lục với niềm tin đợt hạn hán nghiêm trọng nhất nửa thế kỷ ở Mỹ sẽ đẩy mặt hàng gạo tăng giá.
Sau khi thương nhân Việt Nam vận chuyển gạo sang những khu vực tiếp giáp với Campuchia, thương lái Campuchia gom gạo lại và bán vào Thái Lan.