Số thủy thủ nhiễm nCoV này chiếm khoảng 1/3 lực lượng được biên chế trong nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle. 31 thủy thủ trong số đó đã nhập viện, một người đang được chăm sóc tích cực, theo thông cáo ngày 15/4 của Bộ Quốc phòng Pháp. Các ca nhiễm này được ghi nhận trên tàu sân bay Charles de Gaulle và một trong hai khu trục hạm hộ tống.
Bộ Quốc phòng Pháp cho biết 1.767 trong số hơn 2.000 thủy thủ của nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle đã được xét nghiệm nCoV. 530 người đang chờ kết quả xét nghiệm.
Tàu sân bay Charles de Gaulle cùng hai khu trục hạm hộ tống được lệnh quay về cảng sớm hơn dự kiến 10 ngày sau khi một số thủy thủ trên tàu có triệu chứng nhiễm virus. Hải quân Pháp từ ngày 8/4 bắt đầu xét nghiệm nCoV cho thủy thủ đoàn tàu sân bay và phát hiện 40 ca nhiễm. Đến ngày 12/4, số ca nhiễm tăng lên 50 trong tổng số 66 người được xét nghiệm.
Toàn bộ thủy thủ và phi công thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle đều đang bị cách ly trong 14 ngày. Nguồn lây nhiễm trên tàu chưa được xác định, toàn bộ chiến hạm trong nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle đang được khử trùng.
Hải quân Mỹ cho biết hai trong số 4 thủy thủ nước này làm việc trên Charles de Gaulle dương tính với nCoV, song không thông báo tình trạng của họ. Các thủy thủ này được cử đi theo Chương trình Trao đổi Nhân sự Hải quân giữa Mỹ với các đối tác.
Charles de Gaulle là soái hạm của hải quân Pháp và là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới không thuộc Mỹ. Chiến hạm được triển khai tại Đại Tây Dương trong khuôn khổ diễn tập của NATO, sau khi tham gia Chiến dịch Chammal truy kích tàn dư tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.
Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn hai triệu ca nhiễm nCoV, hơn 134.000 người chết và hơn 510.000 người đã hồi phục. Pháp ghi nhận gần 148.000 ca nhiễm, cao thứ ba châu Âu, trong đó hơn 17.000 người chết và gần 31.000 người đã hồi phục.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, USNI)