Số liệu của EPFR Global cho thấy, trong tuần qua, nhà đầu tư Mỹ tiếp tục đổ tiền vào các tài sản an toàn như trái phiếu, vàng, đồng thời tránh xa cổ phiếu cũng như các công cụ tài chính có xếp hạng đầu cơ cao. Theo đó, một số quỹ trái phiếu Mỹ đã thu hút 4,2 tỷ USD trong tuần vừa qua, vượt xa mức 1,76 tỷ USD ghi nhận vào tuần trước.
Các quỹ đầu tư vàng cũng hút khoảng 647 triệu USD khi nhiều người tìm kiếm sự an toàn ở kênh hàng hóa. Trong khi đó, một số nhà đầu tư lại rút tới 7,5 tỷ USD khỏi quỹ cổ phiếu, được xem là mức cao nhất trong năm, vượt con số 7,36 tỷ USD của tuần trước.
Tuy nhiên EPFR cho rằng, phần lớn lượng tiền vào ra các quỹ này suốt hai tuần qua có thể do giao dịch sôi động từ các nhà đầu tư tổ chức thông qua quỹ ETF mô phỏng chỉ số S&P 500. Một số quỹ trái phiếu có xếp hạng “rác” cũng bị rút 3,6 tỷ USD, cao hơn gấp 3 lần so với mức thất thoát 1,1 tỷ USD vào tuần kế trước đó.
Trong giai đoạn này, mối lo ngại về hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha cùng tình hình tài chính khó khăn ở Hy Lạp tiếp tục tăng cao khiến chỉ số S&P 500 chỉ nhích lên 0,14%. Điều này làm lu mờ số liệu sản xuất tích cực tại Mỹ cũng như kỳ vọng ngày càng cao rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể tung gói kích thích kinh tế thứ 3.
Các quỹ đầu tư cổ phiếu châu Âu cũng bị thất thoát 538 triệu USD, nâng tổng lượng vốn bị rút từ đầu năm đến nay lên 15,7 tỷ USD. Trái lại, nhiều tổ chức phát hành trái phiếu châu Âu lại thu được 324,8 triệu USD do tính an toàn từ công cụ này của Chính phủ Đức. Trong tuần qua, riêng lượng vốn đổ vào các quỹ trái phiếu nước này đã lên tới 368 triệu USD.
Tại Nhật, các quỹ cổ phiếu đã tiếp nhận 1 tỷ USD, cao hơn mức 571 triệu USD trong tuần trước và đánh dấu tuần thứ 8 tăng liên tiếp trên thị trường chứng khoán Nhật. Không chỉ vậy, các quỹ trái phiếu thế chấp cũng ghi nhận mức kỷ lục 1,2 tỷ USD. Theo ông Cameron Brandt, Giám đốc nghiên cứu EPFR, nguyên nhân chính cho kết quả trên là nhờ kỳ vọng vào gói nới lỏng định lượng thứ ba.
(Theo Viet Stock)