Theo công bố của Công ty MobiFone hôm 6/2, trong tổng số gần 6,4 triệu thuê bao di động phát triển mới trong năm 2006 thì có tới trên 4,7 triệu thuê bao ảo đã rời mạng hoặc không phát sinh cước. Như vậy, trong cả năm, số thuê bao thực mà nhà khai thác này phát triển được chỉ có khoảng 1,65 triệu.
VinaPhone - mạng di động đứng vị trí số 1 ở VN trong suốt 10 năm qua - xác nhận: "Lượng thuê bao ảo đang chiếm con số khá cao trong hầu hết các mạng di động". Trong tổng số 4,4 triệu thuê bao phát triển mới trong năm 2006 thì có tới 2,7 triệu thuê bao ảo không phát sinh cước. Như vậy, loại trừ số thuê bao không phát sinh cước, tổng số thuê bao thực hiện có của nhà khai thác này là 5,3 triệu.
Mạng di động 098 - Viettel Mobile tuyên bố trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng số thuê bao phát triển mới của họ đạt trên 5 triệu trong năm 2006. Tuy nhiên, ít ai biết rằng con số này bao gồm cả trên 30% là thuê bao ảo.
Tại buổi tổng kết ngành mới đây, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá nhận xét, tuy thuê bao ảo đang chiếm tỷ lệ khá cao trong các mạng duy động, song cũng phải thừa nhận trong năm 2006, thị trường viễn thông có tốc độ phát triển cao nhất từ trước đến nay. Ông cho hay để tránh những hiểu lầm cho người tiêu dùng, Bộ đang soạn thảo các quy định về việc khai báo số liệu và các chế tài xử phạt đối với doanh nghiệp khai không đúng thuê bao thực. Những số liệu này sẽ là cơ sở để Bộ tính toán thị phần cho các doanh nghiệp, ban hành quy chế quản lý giá cước đối với các doanh nghiệp. Theo quy định, những thuê bao thực phải đang hoạt động trên mạng, phát sinh cước và các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm với những gì mình công bố.
Theo quyết định 217 của Bộ Bưu chính Viễn thông, doanh nghiệp nào chiếm thị phần khống chế (trên 30%) sẽ bị quản lý về giá cước. Còn các doanh nghiệp khác sẽ tự quyết định việc tăng giảm giá, chỉ cần báo cáo với Bộ Bưu chính Viễn thông 10 ngày trước khi áp dụng. Trong số 6 nhà khai thác di động hiện nay, VinaPhone vẫn đứng vị trí thứ nhất với khoảng 32% thị phần thuê bao di động. Đứng thứ 2 là MobiFone với 31,5% thị phần, thứ 3 là Viettel Mobile với 30%, thứ tư là S-Fone 3%, EVN Telecom với 2,5% và cuối cùng là HT Mobile với 1%.
Hồng Anh