Galaxy S21 FE là "phát súng" đầu năm 2022 của Samsung sẽ xuất hiện trong sự kiện ra mắt diễn ra vào sáng 4/1/2022. Những thông tin rò rỉ mới nhất về thiết bị này trước khi ra mắt hứa hẹn đây là sản phẩm đáng mua nhất đầu năm 2022, nhất là khi dự kiến lên kệ trước dịp Tết Âm lịch - vào đúng thời điểm mua sắm cuối cùng của năm.
Theo một số nguồn tin, máy có 2 phiên bản khác nhau, trong đó mẫu dành cho thị trường châu Mỹ và châu Âu sẽ sử dụng chip Snapdragon 888 của Qualcomm, điều hãng làm tương tự trên model S20 FE ra mắt trước đó. Phiên bản còn lại dành cho nhiều quốc gia tại châu Á, sử dụng chip Exynos 2100 cao cấp. Các model này dự kiến gọi tên "Model E".

Galaxy S21 FE sở hữu thiết kế giống với dòng Galaxy S21 nhưng đồng bộ về màu sắc giữa khung viền và mặt lưng.
Cả chip Snapdragon 888 lẫn Exynos 2100 đều là những bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất trong thế giới Android hiện nay, xuất hiện trên nhiều model flagship của các thương hiệu khác nhau.
Ngoài sự tương đồng về bộ xử lý, Galaxy S21 FE còn mang một số nét giống với "đàn anh" ra mắt trước là mẫu Galaxy S20 FE đang bán trên thị trường hiện nay. Máy (cả 2 phiên bản) sẽ sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2x, kích thước 6,4 inch với độ phân giải Full HD+, tỷ lệ làm mới 120 Hz giống với các smartphone cao cấp. Thiết bị vẫn có màn hình đục lỗ ở chính giữa, là nơi xuất hiện của camera selfie.

Tím oải hương chắc chắn là màu sắc không ai muốn bỏ lỡ khi chọn mua siêu phẩm này.
Bộ nhớ RAM có 2 lựa chọn 6 GB hoặc 8 GB, trong khi bộ nhớ trong là 128 GB hoặc 256 GB, tuy nhiên không hỗ trợ mở rộng thông qua thẻ nhớ ngoài. Đây cũng là xu hướng chung của các nhà sản xuất điện thoại khi tung ra dòng sản phẩm cao cấp. Bộ nhớ trong mặc định của thiết bị đã đủ với nhu cầu sử dụng thông thường và người dùng cũng đang dần có thói quen sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây nên việc thêm một khe cắm thẻ nhớ là không còn cần thiết. Bên cạnh đó, quyết định bỏ đi phần cứng này góp phần mang đến thiết kế máy sexy hơn nhiều.
Galaxy S21 FE sẽ sở hữu cụm camera chính gồm 3 cảm biến. Trong đó ống kính chính độ phân giải 12 megapixel, khẩu f/1.8, camera góc siêu rộng 12 megapixel, khẩu f/2.2 và một cảm biến tele 8 megapixel với khẩu độ f/2.4, mang đến khả năng zoom tới 3x. Camrema selfie có độ phân giải lên tới 32 megapixel. Đáng chú ý, các camera đều được trang bị công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh. Phần mềm chụp hình tiếp tục cung cấp nhiều chế độ lựa chọn khác nhau, nhưng đáng chú ý sẽ có Night Mode (không thể thiếu), Zoom Lock và AI Face Restoration - tính năng sử dụng giải pháp AI để tăng cường chi tiết khuôn mặt xuất hiện trong khung hình, tự động làm đẹp tiểu tiết nhưng hết sức quan trọng như lông mày, tóc, môi...
Người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng nữ, sẽ có một lựa chọn màu sắc không thể bỏ qua là Tím oải hương. Ngoài ra sản phẩm cũng có nhiều lựa chọn màu thời thượng như xanh ô liu, than chì. Tất nhiên không thể thiếu đi màu trắng truyền thống xuất hiện ở gần như tất cả các mẫu điện thoại ngày nay. Các màu sắc đều có mặt lưng và khung kim loại cùng màu.
Một nguồn tin nội bộ khẳng định máy sẽ có giá đề xuất từ 16,99 triệu đồng tới 18,99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 128 GB. Bản dung lượng 256 GB có giá 18,99 triệu đồng tới 20,49 triệu đồng. Thay đổi về giá phụ thuộc vào bộ nhớ RAM lựa chọn. Có thể nói đây là mức giá rất "hời" khi người dùng có thể sở hữu một thiết bị gần nhất với với flagship của Samsung nhưng chi phí bỏ ra lại rất dễ chịu, chỉ tương đương với số tiền để sở hữu một số máy thuộc phân khúc tầm trung cận cao cấp trên thị trường hiện nay.
Hải Khanh