Hoàng Anh Lê
Tối 1/6, tại Thư viện Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc Festival truyện tranh lần thứ III, đồng thời khai mạc hai triển lãm: Triển lãm truyện tranh Việt Nam với chủ đề “Từ ý tưởng đến tác phẩm truyện tranh” và Triển lãm “Du hành trong nền nghệ thuật thứ chín: Truyện tranh Wallonie - Bruxelles”.
Festival là dịp giao lưu, trao đổi văn hóa truyện tranh cũng như văn hóa của Việt Nam và Bỉ nói chung. Điểm khác biệt của festival năm nay, đó là sự góp mặt của các họa sĩ Việt Nam với triển lãm của riêng họ, dù những tác phẩm mới ở bước đầu của quá trình chuyên nghiệp hóa việc sáng tác truyện tranh.
![]() |
Festival truyện tranh lần thứ III khai mạc tại Thư viện Hà Nội. Ảnh: Trịnh Bộ. |
Khẳng định nền truyện tranh Việt Nam còn non trẻ, hiếm các tác phẩm hay và đội ngũ sáng tác còn ít ỏi, Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng Phạm Quang Vinh cho biết, tất cả hoạt động tại Festival truyện tranh lần này nhằm kích thích việc sáng tác của các họa sĩ. Đây là cơ hội để họ học hỏi, cọ xát những kinh nghiệm từ các chuyên gia truyện tranh nổi tiếng đến từ châu Âu.
Mặc khác, Festival mong muốn đưa ra một cái nhìn đúng đắn về truyện tranh. Theo ông Phạm Quang Vinh, muốn truyện tranh được phổ biến rộng rãi cần phải "đả thông" tư tưởng của độc giả người lớn. Lâu nay, người đọc vẫn quen cho rằng truyện tranh là dành cho thiếu nhi. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh còn hạn chế con đọc truyện tranh, vì lo ngại thể loại này có thể ảnh hưởng không tốt về văn phong của trẻ. Ông Phạm Quang Vinh chia sẻ, muốn phát triển một nền truyện tranh thì trước hết phải thay đổi quan niệm này. Truyện tranh kích thích tính sáng tạo, người đọc phải đọc bằng hình ảnh và tưởng tượng ra chuyển động, âm thanh. Đó là cách hữu dụng để phát triển tư duy của cả trẻ em và người lớn.
![]() |
Khán giả tới xem triển lãm truyện tranh. Ảnh: Hoàng Anh. |
Các chuyên gia đến từ Bỉ, bao gồm tác giả truyện tranh nổi tiếng Jean-Claude Servais, ông Franck Pezza - Trưởng đại diện Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, ông Jean Auquier - Giám đốc Trung tâm Truyện tranh Bỉ, cũng góp mặt trong buổi khai mạc. Các chuyên gia cho biết, ở Bỉ, người lớn thường xuyên đọc truyện tranh. Truyện tranh được đăng thành nhiều kỳ trên các ấn phẩm, báo chí chính thống để người đọc theo dõi. Khi người lớn cũng tham gia vào thế giới của truyện tranh, họ sẽ khuyến khích con họ cùng đọc, và điều đó làm nên “đất sống” của thể loại này.
Trong khuôn khổ Festival truyện tranh lần thứ III còn có các hội thảo với chủ đề “Lịch sử ra đời của truyện tranh”, “Văn học, truyện tranh và phim”, “Từ tác giả tới người đọc truyện tranh”. Trong hai ngày 2-3/6, hội thảo “Kỹ năng sáng tác truyện tranh” diễn ra ở Đại Lải, Vĩnh Phúc cũng là cơ hội để các họa sĩ truyện tranh Việt làm việc cùng tác giả truyện tranh nổi tiếng Jean-Claude Servais. Tác giả người Bỉ trực tiếp góp ý và chỉnh sửa cho tác phẩm của các họa sĩ Việt trưng bày tại Festival năm nay. Festival truyện tranh kéo dài đến hết ngày 8/6 tại Thư viện Hà Nội.
|