Ngoại hạng Anh là giải duy nhất hiện nay không có quãng nghỉ giữa mùa giải. Vào dịp Giáng sinh và đầu năm mới, thời điểm phần lớn châu Âu chìm trong thời tiết lạnh giá và dừng việc thi đấu bóng đá cũng như nhiều môn thể thao ngoài trời khác, các cầu thủ tại giải Ngoại hạng Anh thậm chí phải đá với mật độ dày đặc hơn.
Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các cầu thủ thi đấu ở giải Ngoại hạng vẫn phải căng sức đá xuyên mùa đông. |
Trong khi đó, ở Pháp và Đức, các giải Ligue I và Bundesliga đều nghỉ đông từ một tháng đến một tháng rưỡi. Thời gian nghỉ này ở Italy (Serie A) và Tây Ban Nha (La Liga) ngắn hơn, những cũng vào tầm hơn 20 ngày. Cầu thủ thi đấu tại các giải này nhờ đó có thời gian hồi phục và ít gặp phải tình trạng suy kiệt thể lực về cuối mùa như số đông đồng nghiệp tại giải Ngoại hạng.
"Lịch đấu như hiện tại ở Anh quá khắc nghiệt. Không thể đòi hỏi các cầu thủ đạt tới phong độ tốt nhất khi bước vào các giải lớn cùng ĐTQG trong mùa hè sau khi họ đã căng sức ở cấp CLB trong một mùa giải bóng đá Anh", Ferguson nhận xét. "Tôi đã nói về sự cần thiết phải có kỳ nghỉ giữa mùa từ cách đây gần 30 năm khi tôi mới làm việc ở Anh. Nhưng đến giờ, mọi thứ chẳng có bất kỳ tiến triển nào".
Ferguson cho rằng chính sự bất cập trong lịch đấu hiện tại là một lý do quan trọng khiến tuyển Anh thất bại ở các giải đấu lớn, mà mới đây nhất là World Cup 2010. Tuy nhiên, thay vì hưởng ứng và xem xét những kiến nghị từ các nhà chuyên môn như Ferguson, FA vẫn phớt lờ việc thay đổi lịch đấu và thậm chí không quan tâm đến chuyện này trong kế hoạch củng cố đội tuyển nhằm hướng tới thành công ở các giải đấu lớn sắp tới như Euro 2012 hay World Cup 2014.
Ferguson (giữa) bất bình vì những ý kiến đóng góp của ông về kỳ nghỉ đông không được tiếp thu. |
"Trách nhiệm của FA là tạo điều kiện tốt nhất cho tuyển Anh khi bước vào World Cup hay Euro. Nhưng vì truyền thống, nhu cầu của khán giả vào các dịp nghỉ lễ và cả ích lợi về kinh tế, họ chẳng thèm đoái hoái đến việc đưa kỳ nghỉ đông vào thực tế. FA lẽ ra cần phải nhận thức rõ rằng chính họ chứ không phải ai khác đã làm suy yếu tuyển Anh khi đội bóng này bước vào các giải đấu lớn".
Mới đây, khi dẫn MU sang du đấu Bắc Mỹ, Ferguson cũng đã đưa ra quan điểm rằng thất bại của tuyển Anh ở World Cup 2010 xuất phát từ chính mùa giải bóng đá Anh: "Lấy tháng 12 làm ví dụ, khi ấy, các cầu thủ phải đá 8 đến 9 trận, dù đây là lúc tiết khắc nghiệt nhất trong năm. Mặt sân cứng và trơn trượt, bất lợi cho việc thi đấu. Đến cuối mùa thì hầu như mọi cầu thủ đều kiệt sức và gặp đủ loại trục trặc liên quan tới sức khỏe. Nhưng họ vẫn phải căng sức đá tới cùng và vì thế, khó đảm bảo thể lực tốt nhất, và phong độ để thi đấu tốt ở World Cup".
Minh Kha