![]() |
Roger Federer. |
Việc giữ ngôi đầu trong 4 năm liên tiếp rõ ràng là một kỳ tích trong làng banh nỉ. Kể từ năm 1973, khi bảng xếp hạng ATP được áp dụng, mới có Jimmy Connors, John McEnroe và Ivan Lendl là thực hiện được điều ấy trong 4 năm liên tiếp trở lên. Còn nếu không liên tiếp thì cũng chỉ có thể kể thêm tên huyền thoại Sampras.
Rất cố gắng, nhưng Nieminen vẫn phải nhận thất bại thứ 8 liên tiếp trong 8 lần đối đầu với Federer. Tay vợt người Thụy Sĩ dễ dàng giành một break trong set đầu và thắng 6-3 chỉ trong 27 phút. Sang tới set thứ hai, Nieminen rất cố gắng gỡ hoà sau khi bị dẫn trước 3-0 nhưng sau đó, anh lại bỏ lỡ một cơ hội giành break ở game thứ 9 và để Federer giành 21 trong tất cả 29 điểm giao bóng. Tay vợt thứ 29 thế giới này đành chấp nhận gác vợt 3-6, 4-6 sau chỉ 62 phút thi đấu.
Với chiến thắng này, Federer đã có danh hiệu thứ 7 trong năm sau các chức vô địch tại Australia mở rộng (thắng F.Gonzalez), Dubai (Youzhny), Hamburg Masters (Nadal), Wimbledon (Nadal), Cincinatti (Blake) và Mỹ mở rộng (Djokovic). Đó cũng là danh hiệu ATP thứ 52 trong sự nghiệp của tay vợt 26 tuổi này. Riêng tại Basel là chức vô địch thứ 2 trong 8 lần tham dự. Trước khi đăng quang năm 2006, Federer từng 2 lần vào chung kết nhưng để thua Enqvist (2000) và Henman (2001).
Hiện tại thành tích của Federer trong năm là 63 trận thắng, 7 trận thua. Chức vô địch này cũng giúp anh có được tổng cộng 1.291 điểm ở Bảng xếp hạng ATP Champions Race, hơn người thứ nhì Nadal tới 254 điểm và chắc chắn sẽ kết thúc năm 2007 với ngôi vị số một thế giới. Hôm thứ sáu vừa rồi, Federer còn vượt qua Carlos Moya (543) để trở thành tay vợt có số trận thắng nhiều nhất hiện còn thi đấu. Thành tích trong sự nghiệp của Federer hiện nay là 546 trận thắng, và 132 trận thua.
Bất chấp việc bị loại ngay từ vòng một của giải đấu này, David Ferrer đã trở thành tay vợt thứ 6 được góp mặt tại Thượng Hải dự giải cuối năm Masters Cup với 425 điểm ở bảng xếp hạng ATP Champions Race. Fernando Gonzalez giành 12 điểm sau khi lọt vào tứ kết giải này nên đang có ưu thế với 380 điểm. Tuy nhiên, căng thẳng nhất chính là cuộc đua tới chiếc vé còn lại (trong tổng số 8) với khoảng cách điểm rất sít sao giữa các tay vợt.
Thứ tự - Tay vợt - Điểm 7. F. Gonzalez 380 |
Đáng chú ý nhất là phong độ của tài năng trẻ Andy Murray, tay vợt vừa hạ gục Verdasco 6-2, 6-3 ở chung kết giải St.Petersburg mở rộng. Đây là danh hiệu ATP thứ 2 trong năm và thứ 3 trong sự nghiệp của anh. Ở bảng xếp hạng hiện tại, anh đứng thứ 11, nhưng chỉ kém tay vợt thứ 8 Tommy Haas vỏn vẹn 3 điểm và khoảng cách ấy hoàn toàn có thể san lấp bất cứ lúc nào.
Cũng trong tuần qua, Sebastian Grosjean đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 5 năm bằng chức vô địch giải Lyon Grand Prix. Ở trận chung kết, tay vợt người Pháp này đã đánh bại đồng hương Gicquel với tỷ số 7-6 (5), 6-4.
Còn tại giải Generali Ladies tổ chức tại Áo, Hanchuchova đã giành chức vô địch thứ hai trong năm sau khi đánh bại Schnyder 6-4, 6-3 ở trận chung kết. Cùng với chiến thắng này, Hantuchova cũng giành vé cuối cùng dự WTA Championship tại Madrid vào tuần sau. Tay vợt người Slovakia này bằng điểm với Sharapova ở Bảng xếp hạng WTA Champions Race (cùng 2431 điểm) ở vị trí thứ 8 và 9, song tay vợt thứ 7 Venus Williams đã rút lui trong khi người xếp thứ 10 mới có 2224 điểm, quá ít cho một sự lật đổ. 6 tay vợt trước đó đã giành quyền dự giải đấu danh giá cuối năm này là Henin, Jankovic, Kuznetsova, Ivanovic, Serena Williams và Chakvetadze.
![]() |
Daniela Hantuchova. |
Tuấn Sơn