Indonesia muốn sớm có thỏa thuận thương mại với EU để cạnh tranh với Việt Nam, đặc biệt trong xuất khẩu giày dép, Bộ trưởng nước này cho biết.
Sau 3 năm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU có hiệu lực, các doanh nghiệp Việt vẫn chủ yếu xuất hàng thô sang châu Âu, nhường sân cho doanh nghiệp FDI.
Xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP, EVFTA giúp Việt Nam tăng hàng chục tỷ USD mỗi năm.
Hàng vào châu Âu, chỉ cần một lô vi phạm là doanh nghiệp vào danh sách đen, tức cửa xuất khẩu "hẹp" lại.
VEPR cho biết do hạn chế nguồn lực, Việt Nam có nguy cơ trở thành điểm đến của các dự án FDI chất lượng thấp, từ đó có thể lún sâu vào bẫy gia công.
Đến hết tháng 9, hơn 22 tỷ USD vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn của châu Âu đã rót vào Việt Nam, tăng gần nửa tỷ USD so với cùng kỳ dù chịu tác động của Covid-19.
80.000 tấn gạo xuất khẩu sang EU mỗi năm theo EVFTA với thuế suất 0% sẽ được phân bổ theo hạn ngạch từ 1/1/2022, theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU.
Chiều 7/6, một tấn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) được doanh nghiệp xuất sang châu Âu theo EVFTA và dự kiến lên kệ siêu thị EU trong 4-5 ngày tới.
Trong 8 tháng thực thi EVFTA, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường EU đạt gần 4,8 tỷ USD.
Làm thế nào để khai thác Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) là câu hỏi sẽ được bàn luận tại sự kiện lúc 15h ngày 26/3.
UKVFTA sẽ tiếp nối quan hệ thương mại Việt – Anh khi EVFTA không còn áp dụng với Anh sau 31/12/2020 vì Brexit.
Quy mô nhỏ lẻ, chậm ứng dụng khoa học được cho là các điểm yếu của doanh nghiệp nông nghiệp Việt khi gia nhập sâu hơn trên thị trường quốc tế.
Xuất khẩu tôm sang châu Âu và Mỹ trong tháng 10 đều tăng hai con số, lần lượt 39% và 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khả năng làm chủ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ sản xuất của nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ... là các thách thức khi chuyển đổi số.
Yêu cầu dùng nguồn vải trong nước vẫn là nút thắt của ngành dệt may khiến các doanh nghiệp khó hưởng ưu đãi thuế quan từ EU.
Các doanh nghiệp da giày đã có đơn hàng sản xuất đến hết năm và bắt đầu tuyển dụng lao động trở lại.
Cùng với việc hạ các dòng thuế về 0%, EU kiếm soát chặt chẽ truy suất nguồn gốc, tồn dư hóa chất buộc doanh nghiệp nông sản Việt nghiêm túc hơn trong sản xuất.
Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cá ngừ sang Ý trong tháng 9 đạt hơn 5,5 triệu USD, tăng gần 8.600% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch thương mại Việt Nam sang châu Âu được kỳ vọng gia tăng khi một số mặt hàng nông sản hưởng lợi thuế quan từ EVFTA.
EVFTA được ví như "đường cao tốc" nối Việt Nam với EU, thị trường quy mô GDP 15.000 tỷ USD, giúp phục hồi kinh tế sau đại dịch.