Số ca tay chân miệng tăng gần 150% trong một tháng qua, nhiều ca nặng, Sở Y tế TP HCM chuẩn bị ba kịch bản ứng phó nguy cơ dịch bùng phát.
TP HCMKết quả giải trình tự virus 6 mẫu bệnh phẩm tay chân miệng cho thấy đều mắc chủng EV71 kiểu gene B5, trong nhóm độc lực cao, gây bệnh nặng và lây nhiễm nhanh.
TP HCMXét nghiệm PCR bệnh phẩm ca tay chân miệng nặng, các bệnh viện ghi nhận chủng Enterovirus (EV71) nguy hiểm tái xuất hiện kể từ đợt bùng phát năm 2011.
TP HCMBé trai 7 tuổi quê Kiên Giang, suýt tử vong do tế bào cơ tim bị phá hủy bởi biến chứng tay chân miệng độ nặng nhất.
Nhóm gen C4 thuộc chủng virus EV71 gây ra bệnh tay chân miệng từng khiến hơn 100 ca tử vong năm 2011 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại.
Từ đầu tháng đến nay Hà Nội ghi nhận 73 ca tay chân miệng, tăng so với hai tháng đầu năm; 2 ca dương tính với virus EV71 là chủng nguy hiểm.
Số ca mắc tay chân miệng trên cả nước có xu hướng gia tăng, trong đó hơn 70% số ca bệnh tập trung ở khu vực phía nam.
Mỗi ngày khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận 15 -20 trẻ mắc tay chân miệng. Theo bác sĩ, bệnh có xu hướng tăng lên. Đáng chú ý, nhiều cha mẹ chưa biết cách chăm sóc tốt khiến trẻ bị biến chứng viêm nha chu.
Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây tuyên bố đã phát triển văcxin đầu tiên để bảo vệ trẻ khỏi virus EV71 gây bệnh tay chân miệng.
3 tháng đầu năm cả nước ghi nhận hơn 14.000 trẻ mắc tay chân miệng, 4 ca tử vong. Số bệnh nhân hiện thấp do cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên tháng 4 và 9 mới là đỉnh dịch.
EV71 là một chủng virus gây bệnh tay chân miệng nguy hiểm vì dễ biến chứng nặng. Nếu như năm ngoái tỷ lệ mắc chủng này chỉ khoảng 20% thì con số năm nay là 80-90%.
> Trẻ tử vong vì tay chân miệng tăng lên 27
Trong 4 ngày (15-19/9), trường Mẫu giáo Bách Khoa ghi nhận 6 trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Đặc biệt tại trường Mầm non số 5, phường Ngọc Hà, một bé gái 3 tuổi tử vong vì virus EV71 ở thể rất nặng.
> Phụ huynh hoang mang vì trẻ tử vong do tay chân miệng