"Chúng tôi sắp thiết lập sự hiện diện của Tesla ở Nga. Và rộng hơn là ở Kazakhstan cùng các khu vực lân cận", Musk phát biểu tại một sự kiện dành cho sinh viên Nga hôm 21/5.
Cụ thể, CEO Tesla cho rằng, ngoài các nhà máy hiện hữu ở California, Nevada và Thượng Hải, các nhà máy đang được xây dựng ở Đức và Texas, thì công ty cũng xem xét khả năng mở các nhà máy ở Nga. "Theo thời gian, chúng tôi sẽ mở thêm nhà máy tại những nơi khác trên thế giới, có khả năng là Nga", Musk nói.
Vị tỷ phú cũng kêu gọi đối thoại giữa Mỹ và Nga vào thời điểm quan hệ giữa hai quốc gia đang xấu nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. "Có rất nhiều tài năng và nguồn lực ở Nga. Cần có nhiều cuộc đối thoại và liên lạc hơn giữa hai nước", ông nói.
Thị trường ôtô điện của Nga tuy nhỏ nhưng đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Theo nhà cung cấp dữ liệu Autostat, vào đầu năm nay, có khoảng 11.000 xe điện được đăng ký tại đây, nhưng chỉ có 700 chiếc Tesla. Trong khi đó, mẫu xe điện phổ biến nhất ở Nga là Nissan Leaf, với khoảng 9.000 xe.
Các nhà phân tích cho biết, việc thiếu cơ sở hạ tầng sạc là một trong những vấn đề chính kìm hãm ôtô điện ở Nga. Nước này chỉ mới có khoảng 400 trạm sạc. Tuy nhiên, số lượng xe điện được đăng ký tại đây đã tăng 71% trong năm qua, chủ yếu nhờ việc bãi bỏ thuế nhập khẩu ôtô điện từ các nước lân cận.
Nga cũng không có dự án sản xuất ôtô điện lớn nào. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga Denis Manturov cho biết vào tháng 3 rằng, nhà sản xuất ôtô tư nhân Zetta đang thiết kế một mẫu xe thử nghiệm và dự kiến bắt đầu sản xuất trong năm nay.
Phiên An (theo WSJ)