Khác với Sài Gòn chỉ có tên đường, Hà Nội ngoài đường còn có tên gọi khác là phố, chúng khác nhau ở điểm gì?
Năm 1945, hàng loạt đường phố ở Hà Nội được đổi tên từ tiếng Pháp sang thuần Việt và các tên này được giữ đến ngày nay.
Hà NộiVỉa hè một số tuyến phố lớn như Chùa Bộc, Giảng Võ đã thông thoáng, ngăn nắp, trong khi tại các phố cổ Hàng Đào, Hàng Mã, Tạ Hiện người dân vẫn lấn chiếm.
Sáng đầu tuần, nhiều tuyến đường hướng tâm ở Hà Nội tiếp tục đông phương tiện, trong khi các phố khu vực xung quanh Hồ Gươm thưa vắng xe qua lại.
Dù người ra đường đã giảm nhiều so với trước giãn cách, song những ngày này một số tuyến phố trung tâm và ngoại thành Hà Nội vẫn khá đông phương tiện lưu thông.
Hà NộiCác tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.
Các tuyến đường trung tâm thủ đô được trang hoàng hoa tươi, con giáp năm Canh Tý để chào đón năm mới 2020.
Bộ ảnh chụp từ trên cao hàng loạt phụ nữ ăn mặc kín mít như ninja lái xe máy hay người chở hàng cồng kềnh ở Hà Nội.
Nhiều tán phong trên đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng bắt đầu ngả màu cam, vàng nhưng mép lá bị cháy.
Cho rằng sưa trắng đang trồng làm cây bóng mát trên đường phố Hà Nội và một số địa phương có chất độc, các nhà khoa học kiến nghị chặt bỏ.
Cho rằng việc đặt tên đường phố ở Hà Nội nặng về danh nhân, từ đó mới dẫn đến cạn quỹ tên, TS Lưu Đức Hải, nguyên Cục trưởng Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) đề xuất nên đặt theo tên địa danh cộng thêm các chữ số, chữ cái.
Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến Hà Nội cần một lượng tên khổng lồ để đặt cho đường phố, nhưng quỹ tên đang cạn dần, nhất là tên danh nhân.