Thứ ba, 23/4/2024

Dương Thị Bạch Diệp

Dương Thị Bạch Diệp
Tên đầy đủ Dương Thị Bạch Diệp
Năm sinh 1948
Nơi sinh Bình Định
Nghề nghiệp Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Diệp Bạch Dương

Thông tin chung

Bà Diệp sinh năm 1948 tại Bình Định từng được xem là một trong những người sở hữu quỹ bất động sản giá trị nhất Sài Gòn.

Năm 1971, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, vừa ra trường bà Bạch Diệp được điều về công tác tại Chi nhánh Thủ công Mỹ nghệ Hải Phòng.

Năm 1975, bà sắp xếp gia đình chuyển vào Nam sinh sống và công tác ở An Giang. Sau đó bà chuyển công tác về Công ty Bao bì xuất khẩu của Bộ Ngoại thương, đóng tại TP HCM.

Phất lên nhờ bất động sản, nhưng sự kiện khiến tên tuổi bà Diệp nổi bật trong giới đại gia là việc mua chiếc xe Rolls-Royce biển số tứ quý 7, đắt tiền và sang nhất Việt Nam ở thời điểm cuối tháng 1/2008. Chiếc siêu xe Rolls Royce được đặt hàng chính hãng khi đó chịu thuế nhập khẩu là 80% và giá sau thuế ước tính vào khoảng 1,3 triệu USD. Xem chi tiết: Dương Thị Bạch Diệp - đại gia bất động sản nổi danh một thời

Ngày 16/9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố bà Diệp về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS 2015.

Bà Dương Thị Bạch Diệp bị cho là "qua mặt" lãnh đạo thành phố khi hoán đổi nhà đất lấy trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ trên đường Hai Bà Trưng - TP HCM, chiếm đoạt 352 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Bạch Diệp sau đó đổ lỗi cho TP HCM. Đại gia bất động sản một thời cho rằng TP HCM không yêu cầu đưa bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, nên đem đi thế chấp vay tiền.

Cựu Phó chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Tài cùng đại gia Diệp Bạch Dương và 8 đồng phạm bị đưa ra xét xử từ ngày 15 đến 20/3/2021.

Đại gia Diệp Bạch Dương liên tục kêu oan, song VKS cho rằng hồ sơ chứng cứ có đủ cơ sở xác định bị cáo phạm tội lừa đảo.

"VKS ghi nhận bị cáo đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, nhưng với hậu quả vụ án đặc biệt lớn vẫn cần có mức án tương xứng", đại diện VKS nói và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mức án tù chung thân.

Bà Diệp bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, ngày 16/11.