Sau mỗi vụ việc học sinh đánh bạn, tôi lại thấy sốc khi người lớn thi nhau đòi đuổi học hoặc cho em đó vào trường giáo dưỡng.
Đuổi học không làm học sinh từ bỏ bạo lực, trong khi kỷ luật hời hợt không thể đủ để bảo vệ các em là nạn nhân bị đánh.
Không được khiển trách trước trường, không kỷ luật đuổi học, đình chỉ tối đa hai tuần... những mức phạt như vậy có đủ khiến học sinh cá biệt sợ?
'Ở tuổi này, càng phạt nặng càng ngang bướng, giơ cao đánh khẽ để răn đe mới là tốt nhất', độc giả Hải nhận định.
Mức phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe, nhà trường không được phép đuổi học nên học sinh côn đồ không biết sợ, sẵn sàng ra tay đánh bạn.
'Dùng bạo lực để giải quyết bạo lực chưa bao giờ là cách làm tốt nhất, việc đình chỉ học sẽ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề'.
Nhiều nhà giáo, chuyên gia hoan nghênh bỏ hình thức đuổi học với học sinh, đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ việc "tạm dừng học trên lớp".
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc bỏ quy định đuổi học dựa trên nhiều nghiên cứu, phù hợp với công ước về quyền trẻ em, giúp thực hiện mục tiêu giáo dục.
'Không ngắt những trái nho thối sẽ làm hỏng cả chùm nho', câu nói của Hiệu trưởng một trường có nhiều học sinh hư khiến tôi không khỏi suy nghĩ.
Đuổi học không có tác dụng giáo dục với các học sinh hư, mà càng tạo ra và đào sâu thêm lỗ hổng kiến thức, nhân cách cho trẻ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến mức kỷ luật cao nhất đối với học sinh vi phạm nội quy trường học là dừng học tập trên lớp hai tuần, thay vì đuổi học.
AnhKada Jones bị yêu cầu ra khỏi lớp do không mặc váy đồng phục vốn quá nhỏ của trường Cộng đồng Portchester ở Hampshire.
Steve Bartlett, 26 tuổi, là CEO của một công ty tiếp thị truyền thông xã hội ở Anh với 700 nhân viên, doanh thu hàng triệu bảng mỗi năm.
'Khi thầy cô phạt học sinh nghiêm khắc thì phụ huynh đòi kiện, đến khi con em họ đánh nhau lại đổ tại giáo dục.'
Khối trường quân đội có 11 thí sinh Sơn La, Hòa Bình bị giảm điểm sau chấm thẩm định, trong đó bảy em không đủ điểm học tiếp.
Không chỉ đánh trong lớp học, nhóm bạn nhiều lần chặn đường, dọa đánh "no đòn" nếu nữ sinh Hưng Yên nói chuyện này với thầy cô hay bố mẹ.
Trước sức ép của phụ huynh khác, ban giám hiệu trường tiểu học công lập ở Indonesia phải đuổi nhiều học sinh.
Hành động ôm nhau nơi công cộng bị lên án dữ dội do đi ngược lại quy tắc xã hội ở Ai Cập.
Thừa nhận quyết định đuổi học sinh xúc phạm giáo viên là vội vàng, lãnh đạo nhà trường nhận khuyết điểm và xin rút kinh nghiệm.
Thay vì đuổi học một năm ba học sinh, trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa) đã giảm xuống còn một tuần, nữ sinh bị cảnh cáo giảm còn khiển trách.