![]() |
Đức không nên quá thất vọng bởi trận thua Italy. (Reuters) |
Thất bại nặng nề trong trận giao hữu với Italy đã giáng một đòn mạnh vào công tác chuẩn bị về chuyên môn của Đức cho giải đấu lớn nhất hành tinh sắp tới. Chưa hết, giới truyền thông nước chủ nhà World Cup 2006 thậm chí còn cho rằng HLV Klinsmann và các học trò gần như không có cơ hội nâng cao chiếc Cup vô địch như chính thế hệ của ông đã làm cách đây 16 năm.
Tuy nhiên, kết quả thống kê về lợi thế của các nước chủ nhà World Cup do Viện nghiên cứu IW (Cologne, Đức) tiến hành mới đây đã cho thấy một thực tế hoàn toàn khác. Nhìn lại lịch sử, tính trung bình mỗi kỳ Đức dự Cup thế giới, ít nhất họ đều vào đến tứ kết hoặc bán kết. Chưa tính đến lợi thế của nước chủ nhà, Michael Ballack và các đồng đội của anh hoàn toàn có thể nâng cao chiếc Cup vàng thế giới sau trận chung kết ngày 9/7 tới.
Theo công trình nghiên cứu nói trên, những yếu tố có thể giúp nước chủ nhà thành công là sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, môi trường thi đấu quen thuộc, và sự chuẩn bị hết sức kỹ càng. Đức cũng là một quốc gia giàu truyền thống với 3 chức vô địch kể từ World Cup đầu tiên năm 1930. Đó là chưa kể đến việc đội tuyển của quốc gia đăng cai không phải thi đấu vòng loại và được xếp vào nhóm các đội hạt giống. Lợi thế này sẽ giúp họ không gặp các đội bóng mạnh ngay từ vòng bảng.
Viện IW lấy Pháp làm ví dụ điển hình. Năm 1998, không kể đến những yếu tố chuyên môn, lợi thế nước chủ nhà đã giúp "Những chú gà trống Gaulois" không mấy khó khăn vượt qua các vòng ngoài trước khi đánh bại Brazil ở trận chung kết để lên ngôi vô địch. Cả Uruguay và Anh cũng chơi rất tốt và đều lên ngôi vô địch khi World Cup được tổ chức trên lãnh thổ của họ vào các năm 1930 và 1966.
Thày trò Klinsmann cũng không thể bỏ qua một thực tế là các vị tiền bối của họ cũng từng một lần thành công khi World Cup được tổ chức trên sân nhà: Tây Đức hạ Hà Lan trong trận chung kết năm 1974.
Ngọc Thanh tổng hợp