Cuộc đua có sự tham gia của 43 thuyền (86 vận động viên), đại diện các dân tộc Ba Na, Xê Đăng, Jơ Rai… đến từ 9 đơn vị thuộc TP Kon Tum và huyện Sa Thầy. |
Các thuyền đua vào vị trí xuất phát. Thuyền độc mộc được đồng bào thiểu số bắc Tây Nguyên đẽo nguyên một thân cây cổ thụ, có chiều dài trên 10 mét, đường kính khoảng 0,5 mét hình dáng thon nhỏ nên rất phù hợp cho di chuyển trên địa hình nhiều thác gềnh ở đây. |
Trong chiến tranh người Tây Nguyên sử dụng thuyền để vận chuyển bộ đội, lương thực qua sông, ngày nay đồng bào sử dụng phục vụ sản xuất, đi lại và du lịch sinh thái… |
Trên đường đua xanh. |
Về đích. Kết quả, cặp VĐV đến từ huyện Sa Thầy là A Krai và A Blưuh đoạt giải nhất, A Ưng và A Phinh (xã Kroong, TP Kon Tum) giải nhì và giải ba thuộc về A Kơnh và A Pyưm (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Ngoài ra còn có giải đồng đội. |
Sơn Nguyễn