Trong một lần gặp gỡ và trao đổi giữa những người bạn cùng lớp về thực trạng khó khăn của việc quản lý cước điện thoại tại các bưu cục, nhóm Hợp Nhất - gồm các thành viên đến từ các vùng miền khác nhau - đã quyết định xây dựng một sản phẩm nhằm khắc phục vấn đề.
Hiện tại HS-UniTax đã được triển khai thành công tại một số tỉnh, thành phố Hậu Giang, Cần Thơ, Huế. Dự kiến cuối năm nay, sản phẩm sẽ tiếp tục được mở rộng tại tỉnh Bình Dương. Từ khi ứng dụng HS-UniTax, nhiều vấn đề trong các khâu quản lý cước, doanh thu đã được giải quyết. Nếu có sự thay đổi về giá cước, nhân viên phòng nghiệp vụ bưu điện chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản trên máy chủ là có thể đồng bộ giá cước cho toàn tỉnh thay vì phải mất rất nhiều thời gian về các huyện cập nhật giá cước cho từng bưu cục. Số liệu doanh thu sẽ được thực hiện tự động hằng ngày thay vì làm thủ công. Đặc biệt, phần mềm chạy được trên nhiều loại thiết bị khác nhau và đạt được sự thống nhất trên toàn tỉnh về tác nghiệp.
Với phương châm “không cần ý tưởng quá lớn, chỉ cần những giải pháp thiết thực và góp phần cho sự phát triển của xã hội”, nhóm Hợp nhất đã mang lại một giải pháp được rất nhiều bưu điện quan tâm và đánh giá rất cao. Lãnh đạo bưu điện Cần Thơ nhận định: “HS-UniTax giúp cho việc quản lý tiết kiệm được thời gian, thuận lợi trong quá trình thay đổi giá đô la, thay đổi giá cước, phương thức tính cước trên toàn mạng”.
V.T.