Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 23/10/2014, 02:08 (GMT+7)

Xích lô tình yêu ở phố cổ Malacca

Phương tiện giao thông gắn biểu tượng trái tim trang hoàng lộng lẫy trông giống vườn hoa di động đưa du khách du ngoạn khắp nẻo đường phố cổ Malacca, Malaysia.

Thành phố Malacca (còn gọi là Melaka ) nằm ở bờ biển phía Tây Malaysia, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2008. Du khách đến đây có thể trải nghiệm "sống chậm" bằng xe xích lô gắn biểu tượng trái tim tình yêu (có tên gọi là Trishaws) ngao du phố cổ tuyệt đẹp này. 

Xích lô tình yêu được trang hoàng rực rỡ hoa hồng vàng, hoa hồng phấn hình trái tim kèm theo những chú mèo nhồi bông dễ thương, bên trên có mái che hình cánh bướm thơ mộng. 

Mỗi chủ nhân chiếc xe Trishaws có ý tưởng trang trí độc đáo theo nhiều chủ đề: Tình yêu, hạnh phúc, vườn hoa tuổi thơ...tạo ấn tượng mạnh để thu hút du khách. 

Theo người dân địa phương, xe Trishaws là phương tiện đặc trưng góp thêm vẻ đẹp sâu đằm cho phố cổ Malacca. Trên mỗi chiếc xe ba bánh đặc biệt này, chủ nhân của nó gắn quốc kỳ Malaysia tự hào giới thiệu hình ảnh quốc gia đến với bạn bè quốc tế. 

Biểu tượng  trái tim tình yêu được kết bằng hoa hồng xanh, kim tuyến xoay quanh không gian hoa đỏ với chú mèo nhồi bông tạo điểm nhấn hấp dẫn trên xe Trishaws. Phương tiện này còn gắn đèn chiếu sáng dùng cho ban đêm và còi trên tay lái. 

Tham gia vào "đội quân" xe Trishaws này, mỗi người được cấp thẻ có mã số, họ tên kèm theo hình ảnh cá nhân hoạt động theo "xếp hàng, trình tự" đưa đón du khách lịch sự, văn minh. Ông Mohamad Bin Awad, chủ nhân xe Trishaws cho hay, mỗi tour tham quan phố cổ dọc theo hai bên bờ sông Malacca 20 phút khoảng 10 Ringgit Malaysia (tương đương 70.000 đồng). 

"Vào mùa du lịch, trung bình mỗi ngày, tôi thu nhập khoảng 200 Ringgit nhờ chở khách tham quan quanh phố cổ bằng xe Trishaws và hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh", ông Awad nói. 

Thay vì trang trí hoa hình trái tim, chủ nhân xe Trishaws này treo hình ảnh pháo đài Famosa do người Bồ Đào Nha xây dựng ở phố cổ này  trong thế kỷ 17 để chào đón du khách. " Tham quan Malacca, tôi ấn tượng đặc biệt khi được trải nghiệm bằng xe Trishaws vòng quanh ngắm phổ cổ. Xe được gắn nhiều hoa, thú nhồi bông...mang lại cho tôi cảm giác được sống trong câu chuyện đẹp", chị Marry, du khách đến từ Anh thổ lộ. 

 Theo người dân địa phương, ít nhất có khoảng 1000 người gắn bó với nghề lái xe ba bánh độc đáo này đưa khách tham quan phố cổ Malacca. 

Trí Tín

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net