Thứ năm, 18/4/2024
Chủ nhật, 5/4/2020, 12:25 (GMT+7)

Thế giới trống rỗng lúc 12 giờ trưa

Lệnh phong tỏa khiến các thành phố đã hiu hắt trong Covid-19 càng trở nên trống rỗng lạ thường.

Đường phố vắng tanh tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Bộ ảnh “Thế giới lúc 12 giờ thời Covid-19” do các phóng viên ảnh của Reuters ghi lại một số địa điểm, tuyến đường chính, công trình biểu tượng nổi tiếng thế giới trong cùng một thời điểm 12 giờ trưa, ngày 31/3. Ảnh: Aly Song/Reuters.

 

Con đường không người tại Rajpath, thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Anushree Fadnavis/Reuters.

 

Tương tự, đường Jalan MH Thamrin, một trong những con đường chính tại thủ đô Jakarta, Indonesia vắng phương tiện giao thông. Ảnh: Willy Kurniawan/Reuters.

 

Nhà Ga Trung Tâm (Grand Central Terminal) tại Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Nhà ga này là một địa điểm nổi tiếng, trung tâm giao thông và là phòng trưng bày nghệ thuật công cộng ở New York. Ảnh: Andrew Kelly/Reuters

 

Đại lộ Bolivar Avenue vắng phương tiện giao thông tại thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh: Manaure Quintero/Reuters.

 

Đồng hồ hiển thị 12 giờ ghi nhận quang cảnh đìu hiu tại khu vực cầu Westminster, gần Tòa nhà Quốc hội ở London, Anh. Ảnh: Toby Melville/Reuters.

 

Khuôn viên bên ngoài cổng Brandenburg, thủ đô Berlin, Đức trống vắng người. Cổng Brandenburg có chiều cao 26m, rộng 65,5m, được xây dựng bằng đá sa thạch, là công trình biểu tượng và địa điểm không thể bỏ qua khi đến Đức. Ảnh: Hannibal Hanschke/Reuters.

 

Quang cảnh trống vắng trên đường phố tại khu vực nhà thờ Điện Kremlin (trái) và Nhà thờ thánh Basil trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Maxim Shemetov/Reuters.

 

Quảng trường Độc lập Maidan Nezalezhnosti thưa vắng người. Đây là quảng trường trung tâm của thủ đô Kiev, Ukraina. Ảnh: Gleb Garanich/Reuters.

 

Quang cảnh đường Ring Road Central thông thoáng tại thủ đô Accra, Ghana thuộc Tây Phi. Ảnh: Francis Kokoroko/Reuters

 

Cổng Damascus vắng lặng, một trong những lối vào chính của thành phố cổ Jerusalem. Ảnh: Ammar Awad/Reuters

 

Nhà hát vòng tròn La Mã không một bóng người tại trung tâm thủ đô Amman, Jordan. Nhà hát ngoài trời 2.000 năm tuổi có sức chứa khoảng 6.000 người, được xây dựng vào thế kỷ thứ hai dưới triều đại Antoninus Pius, được xem là một di tích biểu tượng của Jordan. Ảnh: Muhammad Hamed/Reuters.

Huỳnh Phương (Theo Reuters)

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net