Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 31/5/2017, 18:26 (GMT+7)

Sắc màu kỳ diệu trên 'Biển Chết' phiên bản Trung Quốc

Hồ muối Vận Thành tại Sơn Tây, Trung Quốc được mệnh danh là "Biển Chết" thứ hai trên thế giới với màu sắc độc đáo.

Hồ muối Vận Thành nằm ở phía tây nam thành phố Vận Thành, Sơn Tây, Trung Quốc, được hình thành từ hơn 500 triệu năm trước.

Hồ được mệnh danh là "Biển Chết" của Trung Quốc, gồm hai khu vực tắm nổi và một khu tắm bùn trên tổng diện tích khoảng 132 km2.

Với nồng độ muối cao, du khách có thể thả nổi trên hồ. Một trải nghiệm thú vị nữa chính là tắm bùn. Bùn đen trong hồ muối chứa nhiều khoáng chất rất tốt cho sức khỏe con người và có tác dụng làm đẹp da.

Đây là điểm đến được nhiều người lựa chọn cho những chuyến du lịch chăm sóc sức khỏe.

Nếu đến hồ Vận Thành vào mùa đông, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn những khối pha lê muối hình thành trên khắp mặt hồ.

Quanh hồ có nhiều công trình lịch sử - tôn giáo được xây dựng từ đời Đường như đền Yanchi, đền Guan Gong, điện Yongle...

Là hồ nước lớn nhất tỉnh Sơn Tây, hồ là nơi cung cấp muối cho người dân địa phương trong hơn 4.000 năm.

Từ Hà Nội hoặc TP HCM, du khách có thể bắt chuyến bay tới Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, nối chuyến tới Vận Thành. Giá vé từ 800 USD.

Hãy mang theo drone để có những bức ảnh từ trên cao ưng ý nhất.

Sắc màu Biển Chết phiên bản Trung Quốc
 
 

Cuối tháng 9/2016, nước hồ muối bỗng chuyển màu đỏ do tảo phát triển quá mạnh.

Ảnh: China News, IC, Xinhua

Phạm Huyền

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net