Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 5/3/2015, 08:14 (GMT+7)

Những suất ăn khó nuốt trên máy bay

Không chỉ nhàm chán về khẩu phần, trình bày tẻ nhạt, chất lượng đồ ăn của một số hãng hàng không còn bị nhiều du khách phàn nàn là kém.

Đây là suất ăn của hãng United Flight, phục vụ hành khách trong chuyến bay từ Nhật đến Mỹ vào tháng 10/2014. Các hình ảnh này được đăng kèm lời phàn nàn trên trang AirlineMeals.com.
 

Còn đây là suất ăn được phục vụ bởi hãng Ryanair. Nhiều du khách khi thưởng thức đồ ăn cho biết họ thực sự nghi ngờ khả năng nấu nướng của đầu bếp.
 

Hành khách của hãng Delta Air Lines đã chụp lại hình ảnh một chiếc bánh mỳ pate thịt và đăng tải trên mạng. Nhiều người cho biết họ không thể ăn nổi suất này.
 

China Eastern cung cấp thức ăn cho hành khách với lạc rang, cháo trắng, trứng một chiếc bánh rán vừng nguội ngắt.

Với món sandwich này, hành khách đã cho hãng Utair điểm 1/10 (loại tệ nhất) trên Airlinemeals.

Bánh humberger kiểu... Air Koryo - hãng bay của Triều Tiên.

Món ăn bị đánh giá là dở tệ hãng Hawaiian Airlines cung cấp cho hành khách vào tháng 12/2014.

Người mẹ của một cậu bé sau khi sử dụng dịch vụ của hãng KLM (Hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan) đã đăng tải lên mạng món ăn mà cô được phục vụ.  Người phụ nữ này khi đó đã thẳng thắn từ chối ăn nó.

Một bữa ăn của hãng Thai Airways - hành khách khi đăng bức ảnh này lên cho biết anh không thể nuốt nổi vì salat có mùi còn thịt thì nguội lạnh, khô khốc.

 Một suất ăn của hãng Saudi Arabian Airlines.

Còn đây là đồ ăn được phục vụ trên máy bay của hãng Bangkok Airways.

Anh Minh (theo Eplazahotels)

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net