Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 15/6/2017, 11:36 (GMT+7)

Những phi cơ siêu sang của nguyên thủ các quốc gia

Quốc vương Brunei sở hữu chiếc chuyên cơ giá trị 80 triệu bảng Anh nhưng tốn thêm 95 triệu bảng nữa để tân trang với nhiều chất liệu quý hiếm.

Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, sở hữu chiếc chuyên cơ là A340-212 được ví như "cung điện bay". Tổng giá trị của nó 175 triệu bảng Anh, tương đương 222 triệu USD. Chiếc chuyên cơ được trang bị thêm một khoang hạng sang trang trí bằng kim loại quý, đá và gỗ quý cũng như thêm các thùng chứa nhiên liệu bổ sung tăng tầm bay lên 15.000 km. 

Bên trong chuyên cơ của quốc vương Brunei
 
 

Hình ảnh nội thất trên chiếc chuyên cơ của Quốc vương Brunei. Video: All5!

Người đứng đầu vương quốc Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, được xếp vào danh sách những người giàu có nhất thế giới. Đội bay của ông thuộc hãng hàng không quốc gia Bahrain với trị giá 195 triệu bảng Anh (248 triệu USD), gồm 6 chiếc: một Boeing Business Jet BBJ2, hai Boeing 747-400, một Boeing 767-400ER, một Gulfstream G-IV, và một Bell 430. Mỗi chiếc cũng được dành để phục vụ các thành viên hoàng gia và quan chức chính phủ cao cấp. 

Vương quốc Anh mới đây mua thêm chiếc Airbus A330 với giá 195 triệu bảng Anh, để chuyên chở Thủ tướng Anh Theresa May trong các chuyến công du. Đây là chiếc máy bay có sức chứa lớn nhất trong phi đội, với 160 người, nhưng so với chuyên cơ của các nguyên thủ khác thì nó khá bình thường.

Chiếc máy bay nổi tiếng nhất của Thủ tướng Đức Angela Merkel là Airbus A340-313X VIP được gọi là Konrad Adenauer, theo tên một cựu Thủ tướng Đức. Chiếc chuyên cơ này có giá trị ước tính 235 triệu bảng Anh (299 triệu USD).

Vladimir Putin sở hữu chiếc máy bay IL-96-300PU thân dài và rộng, trị giá 360 triệu bảng Anh (458 triệu USD). Tổng thống Nga có tới 4 chiếc chuyên cơ để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi. 

Chuyên cơ cho các tổng thống Mỹ gọi là Air Force One. Với tổng thống Donald Trump, Air Force One là một trong 2 chiếc máy bay Boeing 747-200B. Mỗi chiếc đã được dùng 25 năm.

Chiếc Boeing 747 này dài hơn 70 m với sải cánh 65 m và tốc độ tối đa gần 1.000 km/h. Hiện nay, sau nhiều cải tiến, Air Charter Service ước tính chiếc phi cơ này có giá trị khoảng 786 triệu bảng Anh (1 tỷ USD). 

Tamim Bin Hamad Al Thani là vị vua thứ 8 của Qatar, một trong những người giàu nhất thế giới, theo Air Charter Service. Ông là chủ nhân một đội chuyên cơ trị giá 1,2 tỷ bảng Anh (1,5 tỷ USD) mà hoàng gia Qatar đang sử dụng. Trong các chuyến công du, ông được hộ tống bởi ít nhất 1.000 người bao gồm các thành viên hoàng gia, đoàn đại biểu và tùy tùng. 

Theo BI

Hương Chi

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net