Tôi đã tìm hiểu về lịch sử hình thành nên thành phố Sydney hiện đại ngày nay và rất ấn tượng với câu chuyện này.
Năm 1770, thuyền trưởng James Cook của Anh đã phát hiện ra bờ biển phía Đông và sau đó đặt tên là ”New South Wales”. Đến năm 1788. thống đốc Arthur Phillip đã đưa hạm đội đầu tiên gồm binh lính Anh và tù nhân đến vịnh Botany. Nhưng thấy vịnh Botany không đạt yêu cầu, ngài Phillip đã cho thuyền đi về phía Bắc và dừng chân tại Sydney Cove trên Sydney Harbour bây giờ, và đặt tên cho thuộc địa mới này là ‘New Albion’, nhưng sau đó đổi tên thành ‘Sydney’.
Thành phố được chia thành phía Bắc và phía Nam bởi cảng Sydney (Sydney Habour), cầu Sydney Harbour và đường hầm kết nối chúng. Hầu hết các điểm du lịch là ở phần phía Nam của thành phố, với các doanh nghiệp lớn và khu vực dân cư ở miền Bắc. Khu vực phía Nam là một phần của thành phố bao gồm The Rocks và Circular Quay về phía Bắc, với các ga trung tâm. Tôi chọn Sydney là điểm đến yêu thích và tôi mong muốn một lần đến đây.