Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 26/10/2014, 02:08 (GMT+7)

Lên Xí Mần mùa tam giác mạch miên man

Với những cánh đồng tam giác mạch rộng lớn, Xí Mần là nơi được nhiều người lựa chọn khi ngắm hoa hơn cả.

Nhắc đến hoa tam giác mạch tại Hà Giang, nhiều người thường nghĩ tới cao nguyên Đồng Văn, chân cột cờ Lũng Cú... Tuy nhiên đẹp nhất phải kể tới huyện Xí Mần.

Huyện Xí Mần nằm ở phía Tây Bắc của Hà Giang. Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà và Bảo Yên của tỉnh Lào Cai, phía Đông giáp Hoàng Su Phì và phía Nam giáp Bắc Quang của Hà Giang.

Với diện tích khoảng 582 km2, nơi đây được biết đến như điểm có hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi mùa hoa tam giác mạch về, rất nhiều đoàn khách lại đặt chân tới đây để chiêm ngưỡng bức tranh của thiên nhiên ấy.

Bạn có thể chiêm ngưỡng loài hoa này dưới chân núi, trên những cánh đồng kéo dài..

Không chỉ khách du lịch, những em bé dân tộc ở đây cũng rất thích thú với loại hoa này.

 

Giữa những cánh trắng hồng nhỏ xinh, vẻ hồn nhiên của các em nhỏ như thể nét nhấn nhá cho bức tranh của núi đồi.

Một thửa ruộng tam giác mạch tại huyện Xí Mần.

Nguyễn Hữu Thông

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net