Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 7/1/2016, 08:20 (GMT+7)

Khu băng đăng rộng hơn 112 sân bóng ở Trung Quốc

Lễ hội băng đăng diễn ra hàng năm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đang thu hút rất nhiều người dân và du khách tới tham quan. Khu tổ chức lễ hội gây ấn tượng mạnh mẽ với diện tích rộng hơn 112 sân bóng cộng lại.

Pháo hoa nổ rực rỡ báo hiệu thời khắc khai mạc lễ hội vào đêm 5/1.

10.000 công nhân được huy động trong 3 tháng để thiết kế và xây dựng khu vực trưng bày này. 2016 là năm thứ 32 lễ hội được tổ chức và luôn là một sự kiện hấp dẫn du khách dù thời tiết dưới 0 độ C.

Các công trình băng đăng được thắp sáng bằng đèn màu.

Du khách chiêm ngưỡng một tác phẩm băng đăng lớn có nhiều chóp xoắn ốc. Tòa tháp băng khổng lồ này có chiều cao 36,5 m. 

Một tác phẩm khác có kiến trúc hòa quyện giữa lâu đài cổ tích, đền chùa Phật giáo và thánh đường Hồi giáo.

Đám đông du khách thưởng thức sự kỳ công trong từng tác phẩm băng đăng tại lễ hội ở Cáp Nhĩ Tân.

Du khách hoàn toàn có thể bước lên các bậc thang, tiến gần hơn tới những công trình để tham quan bên trong. 

Nếu tới đây du lịch và tham gia lễ hội, du khách cần đem theo áo khoác dày ấm vì nhiệt độ ở Cáp Nhĩ Tân hiện đang dưới – 31 độ C.

330.000 m3 băng đá được sử dụng để tạo tác các công trình trong lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân 2016. Đây là một trong những địa điểm thu hút du khách vào mùa đông, tăng nguồn thu kinh tế cho địa phương. 

Hương Chi

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net