Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 24/3/2018, 08:09 (GMT+7)

Khách Trung Quốc chen chúc trên cầu kính dài nhất thế giới

Cây cầu kính nằm ở khu du lịch thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, thu hút tới 20.000 lượt khách một ngày vào thời gian cao điểm.

Khu thắng cảnh Hongyagu khai trương cây cầu kính dài nhất thế giới vào cuối năm 2017, khiến nơi đây trở thành điểm đến hút khách của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Cầu dài 488 m, ghép từ 1.077 tấm kính dày 4 cm, tổng trọng lượng lên tới 70 tấn. Yang Minghua, Chủ tịch Tập đoàn Bailu tại Hà Bắc, tiết lộ dự án cầy kính được hoàn thành trong ba năm và lập nhiều kỷ lục, bao gồm quy mô lớn nhất, đáy kính trong nhất và "cây cầu kính tuyệt vời nhất cho người đi bộ". 

Vào dịp cao điểm, khu thắng cảnh đón tới 20.000 lượt khách tham quan cầu kính một ngày. Ông Yang trả lời CNN: "Cầu kính Hongyagu đánh dấu kỷ nguyên 2.0 của những cây cầu đáy kính tại Trung Quốc, kết nối những đỉnh núi cao ở vùng phía đông bắc Trung Quốc". Ảnh: REX.

Du khách chen chúc trên cây cầu kính vào ngày 20/3, tạo nên cảnh "tắc đường" giữa không trung bởi cây cầu nằm ở độ cao 218 m. Ảnh: REX.
 

Dù cây cầu có thể đủ chỗ cho 1.000 người, song ban quản lý chỉ cho phép 500 đến 600 người lên cầu một lượt. Nhân viên của khu thắng cảnh cũng phải túc trực trên cầu để hỗ trợ nếu khách tham quan quá hoảng sợ. Ảnh: REX.

Khách tham quan phải dùng túi bao chân khi lên cầu để tránh làm tổn hại tới mặt kính bên dưới. Bởi trước đó, một số cây cầu kính đã bị hư hại chỉ vài ngày sau khai trương. Ảnh: Xinhua.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trên cầu kính. Ảnh: Xinhua.

Khách Trung Quốc chen chúc trên cầu kính
 
 

Ngày khai trương cầu kính thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan. Video: CCTV.

Phạm Huyền

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net