Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 20/1/2018, 14:31 (GMT+7)

Khách sạn có phòng tổng thống rộng gần 400 m2 ở Đà Nẵng

Một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Đà Nẵng đã xây cả sân đỗ trực thăng trên nóc và phòng tổng thống rộng 400 m2.

Khu nghỉ dưỡng được xây dựng với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Đây là nơi diễn ra tiệc chiêu đãi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho lãnh đạo các nền kinh tế APEC và phu nhân cùng 700 quan khách hồi tháng 11/2017. 

 

Phòng rộng nhất trong khu nghỉ dưỡng này là phòng tổng thống, với diện tích gần 400 m2, rộng hơn nhiều phòng tổng thống của các khách sạn trong nước hiện nay. Phòng tổng thống lớn nhất ở TP. HCM có tổng diện tích 231 m2.

Sảnh của phòng được trang trí nhiều đèn và treo cồng chiêng.

Phòng tổng thống có hai phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng khách và một phòng ăn. Khách sạn cũng thiết kế một cầu thang máy riêng biệt trong tòa nhà để đi lên căn phòng hạng sang này. Phòng ngủ của nguyên thủ đặt giường mang thương hiệu của khách sạn. Cạnh đó là phòng tắm, vệ sinh, tủ đựng áo quần.

Phòng ngủ phụ có hai giường.

Phòng tắm, vệ sinh được thiết kế hiện đại.

Phòng làm việc được trang bị tivi màn hình lớn, cùng bàn ghế và nhiều vật dụng trang trí.

Phòng có tầm nhìn được 3 hướng, nhìn ra biển, núi Non Nước và hồ bơi.

So với các phòng tổng thống ở nhiều khách sạn, căn phòng ở khu nghỉ dưỡng này có sự khác biệt. Ngay phía trên nó là sân thượng, nơi đây được thiết kế thành sân đáp trực thăng.

Đây cũng là khu nghỉ dưỡng đầu tiên của tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới Sheraton tại Đông Nam Á.

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net