Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 24/4/2016, 09:00 (GMT+7)

Hội chợ container đóng cửa sau vài giờ mở bán

Do không có giấy phép, hội chợ container lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội trong sáng 23/4 đã bị cơ quan chức năng yêu cầu giải tán.

Hội chợ container lần đầu tiên được dựng mở tại sân bóng trên phố chùa Láng (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ và du khách đến Hà Thành. Mô hình chợ phiên container còn khá mới mẻ tại Việt Nam, nhưng hình thức chợ phiên này lại rất quen thuộc và đã thành công ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt tại Thái Lan.

Hàng nghìn bạn trẻ tập trung trước cổng vào hội chợ container khiến đường Chùa Láng bị tắc nghẽn.

Chợ mở 2 cửa chính để ra vào nhưng đều bị quá tải do lượng người tới quá đông. Ban tổ chức liên tục phải đóng cửa để giảm tải cho các gian hàng. Người tới dự hội chợ phải nhẫn nại, chờ đợi ở bên ngoài.

Ban tổ chức miễn phí vé vào hội chợ, nhưng tất cả đều được đóng dấu Fashion Feaster.

Hội chợ có sự góp mặt của 80 nhãn hàng thời trang rất hot với giới trẻ như Decao, Veo’s, Tủ Nhà Mây, Item du Jour...

Cùng với đó là các gian hàng bán đồ trang sức, phụ kiện, sách ảnh, đồ trang trí, homemade...

Vân Anh, sinh viên trường Đại học Thương Mại cho biết: Nghe tên hội chợ container lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội nên rất tò mò, muốn đến xem thế nào và cũng sẵn sàng cháy túi với những đồ thời trang dành cho giới trẻ tại đây.

Hội chợ container không chỉ thu hút giới trẻ Hà thành mà còn gây chú ý với cả những người lớn tuổi.

Tuy nhiên tổ chức được vài giờ, hội chợ đã bị yêu cầu đóng cửa sau khi cơ quan chức năng kiểm tra và ban tổ chức không xuất trình được giấy phép.

Các gian hàng được yêu cầu tháo gỡ, nhiều người phải ra về trong tiếc nuối.

Hà Thành

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net