Thứ năm, 28/3/2024
Chủ nhật, 9/7/2017, 08:09 (GMT+7)

Hà Nội sở hữu 4 điểm tham quan hàng đầu Việt Nam

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2017 chọn 7 điểm tham quan hàng đầu Việt Nam, trong đó Hà Nội có 4 điểm đến được vinh danh.

Lễ Vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017, do Bộ VHTT&DL, Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, sáng 8/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam – Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ: ''Mới đây, Bộ Chính trị đã xác định sẽ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là nhiệm vụ nặng nề đối với ngành du lịch, làm sao để đưa con số đóng góp vào GDP từ 6,8% vào năm 2016 đến khoảng 15% như Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ''.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ cho biết: Hàng năm ngành du lịch đều tổ chức Lễ trao tặng và vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam. Đây là giải thưởng cao quý nhất của ngành du lịch nhằm ghi nhận công sức của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, đồng thời, vinh danh tên tuổi của các doanh nghiệp du lịch hàng đầu thông qua các giải thưởng.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố danh sách 91 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2017 với 9 hạng mục: 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam, 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa, 30 khách sạn 5 sao/4 sao/3 sao, 5 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ôtô,10 nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch, 2 điểm dừng chân phục vụ khách du lịch, 7 điểm tham quan du lịch, 5 khu du lịch và 10 sân gôn hàng đầu Việt Nam, 1 hãng hàng không vận chuyển khách du lịch nhiều nhất, 1 hãng hàng không có tốc độ tăng trưởng khách du lịch nhanh nhất.

Thủ đô Hà Nội sở hữu 4 trên tổng 7 điểm tham quan được vinh danh, gồm Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. 3 điểm đến còn lại trong hạng mục này gồm: Hoàng Cung Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Địa đạo Củ Chi, TP HCM và Thung lũng Tình yêu, tỉnh Lâm Đồng. 

Sáng cùng ngày, tại Nhà hát Lớn, Tổng cục Du lịch đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960- 9/7/2017).

Tại lễ mít tinh, 100 sinh viên, đoàn viên thanh niên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và các đơn vị của Tổng cục Du lịch đã nhảy flashmob, tham gia đạp xe diễu hành trên các tuyến đường của Hà Nội nhằm chuyển tải thông điệp của ngành Du lịch đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch bền vững và kêu gọi chung tay đóng góp cho sự phát triển của ngành.

Hồ Hạ

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net