Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 23/12/2017, 08:25 (GMT+7)

Đường phố Đà Lạt khoác áo hoa trước giờ khai hội

Không gian hoa Đà Lạt năm nay không quá nhiều về số lượng tiểu cảnh nhưng được đầu tư bài bản, với nhiều giống hoa mới lạ.

Festival hoa Đà Lạt 2017 sẽ khai mạc tối 23/12 với chủ đề “Hoa Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và kéo dài đến hết ngày 27/12.

Một không gian hoa rộng lớn quanh hồ Xuân Hương đang gấp rút hoàn thành, để kịp thời điểm khai mạc Festival hoa. Ngoài ra, các tiểu cảnh còn được đặt ở cầu Ông Đạo, con đường tranh nghệ thuật Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Cừ, đài phun nước trước chợ Đà Lạt...

Không gian hoa gồm 20 tiểu cảnh với hàng nghìn chậu hoa tươi đặc trưng của Đà Lạt.

Sử dụng để trang trí là hoa tươi lấy từ các làng hoa truyền thống của Đà Lạt như Vạn Thành, Thái Phiên, Hà Đông.

Tuy những nghệ nhân và người dân từ các làng hoa đang hoàn thiện những công trình nghệ thuật hoa, người dân phố núi tranh thủ thời tiết ngưng gió, bớt lạnh và có nắng đã đổ xô ra phố để thưởng lãm hoa.

Du khách đến Festival hoa năm nay có thể tham gia các hoạt động đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật "Thương về miền đất lạnh"; Hội chợ triển lãm thương mại Festival Hoa Đà Lạt; Phiên chợ rau - hoa, phố trà cà phê, rượu vang và đặc sản Đà Lạt... Lễ hội còn tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Lâm Đồng; Tuần văn hóa trà Lâm Đồng.

Festival hoa Đà Lạt được tổ chức hai năm một lần nên lúc nào cũng thu hút đông đảo du khách. Khách sạn, nhà nghỉ thời gian này ở Đà Lạt thường rơi vào tình trạng cháy phòng. Riêng giá phòng khách sạn 2 sao trở xuống thường bị đẩy giá cao 2-3 lần, chờ khách lẻ. Do đó, bạn nên liên hệ phòng trước khi đến dự lễ hội hoa, hoặc chọn các khách sạn, nhà nghỉ ở ngoại ô trong trường hợp trung tâm quá tải.

Quốc Dũng

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net