Thứ năm, 18/4/2024
Thứ ba, 3/7/2018, 08:01 (GMT+7)

Du khách Nhật Bản dọn rác ở sân vận động trong nước mắt

Dù phải khóc vì bàn thua bất ngờ của đội tuyển quốc gia, những du khách Nhật Bản vẫn ở lại sân Rostov Arena để dọn rác.

Bàn thắng phút 94 của Nacer Chadli khiến đội tuyển Nhật Bản, đại diện châu Á duy nhất vào vòng knock-out, phải từ giã World Cup 2018 dù dẫn trước. Người hâm mộ của những chiến binh Samurai không kìm nổi nước mắt.

"Tôi muốn tặng trái tim mình cho đội tuyển Nhật Bản, những giọt nước mắt của họ giống như lưỡi dao găm trong gan ruột của tôi", một người hâm mộ từ xứ sở mặt trời mọc cho biết.

Nhưng cổ động viên Nhật Bản chứng tỏ họ không phải là những người cay cú sau trận thua, bằng cách dọn dẹp rác trên khán đài sân vận động Rostov Arena, theo Sun.

Đây không phải lần đầu tiên cổ động viên Nhật Bản thể hiện ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung.

CĐV Nhật Bản
 
 

Hành động đẹp trong trận đấu cuối cùng càng khẳng định vị thế "những du khách tuyệt vời nhất" trong kỳ World Cup của cổ động viên Nhật Bản.

Trước trận đối đầu Bỉ, AFP nhận định Nhật Bản không có khả năng giành được World Cup nhưng các fan chứng minh họ chính là các nhà vô địch trên sân cỏ Nga với lối hành xử mẫu mực. Hành vi của họ được ví như liều thuốc giải độc cho những cảnh bạo lực làm xấu xí hình ảnh nhiều giải bóng quốc tế lớn trong những năm qua.

Masaya Tsukadam tới Nga xem World Cup, tiết lộ hành động dọn dẹp sau mỗi trận đấu là quy định bất thành văn của cổ động viên Nhật Bản: "Không chỉ có những cầu thủ, hình ảnh Nhật Bản được thể hiện qua mọi thứ, gồm cả fan. Chúng tôi cần làm tốt phần của mình để hình ảnh đất nước hiện lên tốt đẹp".

Được hỏi về phản ứng khi một cổ động viên Nhật Bản vứt rác bừa bãi trên khán đài, Tsukada cười: "Chúng tôi sẽ không nói gì cả vì người Nhật rất hay ngại".

Tsukada cho hay mình không nói tục ngay cả khi đội nhà thua trận, dù một số cổ động viên Nhật Bản có thể la ó và văng bậy. "Nhưng họ dùng những từ ngữ rất nhẹ nhàng, không phân biệt hay đe doạ ai", fan này nói.

Yuma Fujita, một cổ động viên có mặt tại Nga, cho rằng một trong những giá trị truyền thống của người Nhật Bản là giữ nơi nào đó sạch sẽ cho người đến sau và trân trọng môi trường.

Về chuyện chửi thề trên khán đài, chàng trai 19 tuổi này không phiền nếu nghe thấy tiếng ai đó thô lỗ không có lý do. "Nó sẽ giúp phát triển văn hoá bóng đá tại Nhật Bản, và nâng cao tinh thần phấn khích ở một mức độ nào đó. Nhưng quan trọng là vừa phải thôi", anh nói trên AFP.

Ảnh: Sun/Reuters.

Phạm Huyền

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net