Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 24/1/2014, 15:46 (GMT+7)

Điểm hẹn cuối năm của những người mê đồ cổ

Họp duy nhất một lần trong năm, từ 23 đến 30 tháng Chạp, phiên chợ họp ngay ngã 5 phố cổ Hà Nội chủ yếu bày bán đồ giả cổ, đồ đồng có niên đại hàng chục đến vài trăm năm.

Chợ đồ cổ họp duy nhất một lần trong năm ngay tại ngã 5 Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược, Hàng Đồng (Hà Nội).

Từ sáng 23 tháng Chạp, những gian hàng đầu tiên đã được dựng và bày bán tại chợ. Càng cận Tết chợ càng đông.

Các mặt hàng bày bán tại đây đa dạng, phổ biến nhất là các loại đồ thờ, tượng phật hoặc tứ linh bằng đồng, đỉnh đồng..., ngoài ra còn có các đồ gốm sứ.

Theo giới thiệu của các chủ sạp, đồ cổ ở đây được mua đi bán lại qua tay nhiều người chơi đồ cổ. Việc định giá chủ yếu là do thương lượng.

Những món đồ đồng cổ đã chuyển màu xanh được coi là hàng độc và quý tại khu chợ này.

Giá của những chiếc bát gốm được dán lên từng chiếc. Khách có thể xem và đọc giá ngay tại chỗ. Giá của mỗi chiếc từ vài trăm đến cả triệu đồng.

Những chiếc đèn dầu cổ này từng chiếu sáng cho các gia đình khi chưa xuất hiện đèn điện.

Một số đồ vật được bày bán ở đây được giới thiệu có niên đại hàng trăm năm, khiến một góc chợ như bảo tàng thu nhỏ.

Chiếc chum đựng tiền xu được giữ gìn như vừa khai quật, nguyên trạng, đầy gỉ đất.

Bên cạnh đó, những đồng xu mới hơn cũng được bày bán tại chợ và giá mềm hơn đôi chút

Một chủ hàng đang mở thùng để chuẩn bị bày các món đồ cổ mà mình thu thập được ra sạp bán. Tất cả được gói ghém kỹ lưỡng để tránh trầy xước.

Đồ đồng giả cổ là mặt hàng thu hút sự chú ý nhất tại phiên chợ này. Do mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng nên vừa túi tiền của nhiều du khách.

Một vị khách chạy qua chạy lại các gian hàng nhiều lần để mua được món hàng ưng ý.

Bài và ảnh: Vy An

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net