Thứ tư, 17/4/2024
Thứ tư, 2/1/2019, 02:08 (GMT+7)

Công viên hoa rực rỡ quanh năm trên đảo nhỏ Nhật Bản

Mùa xuân, công viên nhìn ra vịnh Osaka có hoa cải vàng, mùa hè có hoa hướng dương, mùa thu đông có hoa salvia.

Công viên hoa Awaji Hanasajiki nằm trên đỉnh đồi của đảo Awaji (ở tỉnh Hyogo, Nhật Bản) nhìn ra vịnh Osaka. Hòn đảo có diện tích 592 km2, phần lớn diện tích là công viên, cây xanh. 

Công viên tràn ngập sắc hoa quanh năm, mỗi mùa có những loài hoa đặc trưng như mùa xuân có hoa cải vàng, mùa hè có hoa hướng dương... 

Mùa xuân, công viên trải dài những khóm hoa salvia xanh, đỏ (một loại khá giống hoa oải hương), cánh bướm, hoàng anh... 

Khách du lịch thường đi dạo lang thang dọc theo những con đường nhỏ bên những luống hoa và chụp ảnh.

Những bông hoa cánh bướm hay còn gọi là hoa cosmos Nhật Bản.  

Hoa salvia đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Điểm đặc biệt là du khách đến công viên hoa không mất tiền vé vào cũng như miễn phí đỗ xe.

Nơi đây thu hút nhiều bạn trẻ và các đôi tình nhân đến ngắm hoa, họ cùng đi dạo, vui chơi và ăn uống. 

Một số người còn đưa thú cưng đi dạo và cho chúng chụp ảnh bên những luống hoa.  

Công viên hoa trải dài hàng nghìn m2 bên vịnh Osaka nên du khách không chỉ ngắm hoa mà còn có thể thưởng ngoạn phong cảnh vịnh.

Du khách có thể tự lái xe hoặc đi bằng tàu thủy, xe buýt đến đảo Awaji từ thành phố Kobe. Từ ngày 5/4/1998, với cây cầu treo dài nhất thế giới Akashi Kaikyo, đảo Awaji được nối liền với thành phố Kobe (thủ phủ của Hyogo). Du khách có thể đến đảo Awaji bằng đường bộ thay vì chỉ đường thủy như trước đây.

Đoàn Loan - Huy Hùng

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net