Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 25/6/2016, 09:40 (GMT+7)

Bất chấp nguy hiểm, hàng nghìn người đổ đến bãi tắm tự phát

Dù đã có biển cấm, người dân và du khách vẫn đổ về các điểm tắm tự phát dọc đường bao biển TP Hạ Long (Quảng Ninh) để giải nhiệt.

Trời nắng nóng, người dân Quảng Ninh và du khách đổ đi tắm biển giải nhiệt. Ngoài những bãi tắm được quy hoạch, nhiều người đến bãi tự phát dọc đường bao biển TP Hạ Long, dù có biển báo nguy hiểm, cấm tắm.

Một điểm tắm tự phát tại hòn Cặp Bè thuộc phường Bạch Đằng. Điểm này nước sâu, chảy xiết, dưới đáy là đá gồ ghề, có nhiều mảnh hà sắc nhọn.

Nhiều người bơi xa cách bờ hàng trăm mét, đến cả khu vực đèn báo phân luồng dành cho tàu bè qua lại.

Một điểm tắm thuộc phường Hồng Hải, TP Hạ Long, cũng được cắm biển báo nguy hiểm.

Tuy nhiên cuối giờ chiều, nắng dần tắt, người dân đổ về tắm rất đông.

Nhóm trẻ em bơi đến những quả núi đối diện đường bao biển đùa nghịch.

Chị Thanh (36 tuổi, ở TP Hạ Long) cho biết, chiều muộn cả gia đình ra bãi tắm tự phát phường Hồng Hải. "Đến các bãi tắm chính khá xa, lại chật cứng người nên gia đình mua áo pháo ra đây tắm cho thoải mái. Biết là nguy hiểm, nhưng cứ bơi sát bờ thì không sao", chị Thanh nói. 

Tại khu vực bến phà cũ lượng người đổ về khá lớn. Địa điểm này được xem là có dòng nước chảy xiết, mực nước sâu.

Trẻ nhỏ đùa nghịch nhảy từ trên cao xuống.

Nhiều trẻ nhỏ cũng được người lớn cho đi tắm biển giải nhiệt.

Dù mực nước sâu, chảy xiết nhưng nhiều em nhỏ không mặc áo phao.

Tại một điểm tắm tự phát thuộc phường Yết Kiêu, hàng nghìn người đổ về tắm biển những ngày hè nắng nóng. Khu vực này có hẳn các dịch vụ như bãi gửi xe, cho thuê áo phao…

Minh Cương

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net