Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 23/9/2013, 05:05 (GMT+7)

20 sự thật thú vị về đất nước mặt trời mọc

Nhật Bản có hơn 100 núi lửa đang hoạt động và khoảng 1.500 trận động đất mỗi năm.

Nhật Bản đã có người sinh sống từ 30.000 năm trước Công nguyên. 

Dân số của Nhật Bản là 127 triệu người. Đất nước này xếp thứ 10 trên thế giới về quy mô dân số. 

70% diện tích Nhật Bản là núi, bao gồm hơn 100 núi lửa đang hoạt động. 

Một quả dưa hấu có thể được bán với giá 400 USD ở Nhật. 

Nhật Bản nhập khẩu 85% sản lượng cà phê hàng năm của Jamaica.   

99% người Nhật ở độ tuổi trên 15 đều biết đọc, biết viết. 

Húp mỳ xì xụp lớn tiếng là cách để chứng tỏ bạn đang thưởng thức món ăn rất ngon miệng. 

Tokyo có chợ cá lớn nhất thế giới với hơn 2.000 tấn hải sản được mua bán mỗi ngày. 

Bằng cách nâng cao bậc cửa, người Nhật nhắc nhở bạn cởi bỏ dầy dép trước khi bước vào nhà.

"Geisha" có nghĩa là "Người của nghệ thuật". Geisha đầu tiên thực ra lại là nam giới. 

Tuổi thọ trung bình của người Nhật là 83, cao hơn 4 năm so với người Mỹ. 

Basashi là món ăn phổ biến của người Nhật, bao gồm thịt ngựa sống cắt lát ăn kèm với gừng và hành. 

Khoảng 1.500 trận động đất diễn ra ở Nhật mỗi năm. 

Thịt cá voi không hẳn là "cao lương mỹ vị" ở Nhật, nhưng chúng vẫn bị săn bắt vì mục đích nghiên cứu. 

Từ năm 1949, Nhật có 19 công dân giành giải Nobel. 

Nhật có 6.800 hòn đảo. 

Nhật Bản sản xuất 60% số chương trình hoạt hình trên toàn thế giới.  

Những chiếc máy bán hàng tự động phân phối bia. 

Công ty Nhật Bản Toyota là nhà sản xuất ôtô lớn thứ ba trên thế giới. 

Cụm từ "karaoke" trong tiếng Nhật có nghĩa là "dàn nhạc trống rỗng". 

Như Bình

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net