Tổng lượng khách và doanh thu cho ngành du lịch từ World Cup 2022 chưa được công bố, nhưng Qatar đã "thắng" ở một số khía cạnh, như quảng bá hình ảnh.
Dù cảm thấy vinh dự khi là một phần của World Cup 2022, nhiều người Qatar cảm thấy hụt hẫng và trống vắng khi ngày hội bóng đá kết thúc.
Trước khi đến Doha xem World Cup 2022, Andrea M phải trấn an người thân và tự hứa cẩn thận nhưng sự thật cô không phải đề phòng điều gì.
Qatar, chủ nhà World Cup 2022, cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay, là quốc gia giàu có, nơi giao lưu của nhiều nền văn hóa.
QatarCác cổ động viên xem World Cup 2022 phải đặt lịch hẹn vào nơi bán bia rượu, trình hộ chiếu để an ninh kiểm tra ở cửa.
Ted bay hạng thương gia, ở khách sạn 5 sao, uống rượu không giới hạn tại phòng chờ khách VIP ở sân vận động khi xem trận Anh - Mỹ.
QatarCổ động viên Việt Nam chia sẻ những hình ảnh của chủ nhà World Cup 2022.
Ủy ban Tối cao Qatar thông báo sẽ hoàn tiền cho du khách đến xem World Cup 2022 phải ở trong những nơi tồi tàn.
QatarCổ động viên các nước đều phàn nàn về chỗ ăn ở và thời tiết nhưng Duy Thái và Hải An đều đã sớm thích nghi và không thấy bất tiện.
QatarHai chiếc bánh kẹp thịt cỡ nhỏ, vài miếng khoai tây chiên và 5 lon bia có giá 95 USD, được bán trong quán bar ở Doha.
1.300 xe buýt được huy động để phục vụ cổ động viên di chuyển quanh thành phố và đến 8 sân vận động suốt kỳ World Cup.
QatarNhiều du khách trả gần 220 USD cho một đêm trong các làng cổ động viên phàn nàn phòng quá nhỏ, bẩn thỉu, điều hòa không mát...
Hai ngày trước lễ khai mạc, Ban tổ chức thông báo đồ uống có cồn không được bán tại 8 sân vận động diễn ra các trận đấu World Cup 2022.
Giới chức Qatar bực tức vì nhận quá nhiều câu hỏi của du khách về việc có được phép uống rượu hay không và khẳng định điều này không bị cấm.
Khi được chọn là nước chủ nhà World Cup 2022, Qatar chỉ có một sân vận động cũ kỹ, vài khách sạn và kinh nghiệm phục vụ du lịch đại chúng bằng 0.
Chỉ những người 21 tuổi trở lên mới được phép mua đồ uống có cồn, say xỉn nơi công cộng có thể đối mặt án tù lên đến 3 năm.
Là mảnh đất của những tòa nhà chọc trời, nước chủ nhà World Cup Qatar cũng là quốc gia Hồi giáo bảo thủ với nhiều quy ước về cách chào hỏi hay uống cà phê.
Những du khách không có thẻ Hayya, nghĩa là không có vé xem bóng đá, sẽ không thể nhập cảnh Qatar từ bây giờ đến hết 1/12.
World Cup được kỳ vọng là cú hích kinh tế cho quốc gia Vùng Vịnh, chủ yếu thúc đẩy ngành xây dựng và du lịch.
QatarAbdullad Al Sulmi vừa hoàn thành hình trình đi bộ trong 55 ngày để xem World Cup hôm 31/10, thay vì di chuyển bằng máy bay chỉ tốn 2 tiếng.